Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:59
RSS

Tiền đạo Văn Quyết làm đội trưởng Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018

Thứ năm, 09/08/2018, 11:06 (GMT+7)

Dù nhận phải nhiều chỉ trích từ dư luận nhưng tiền đạo Văn Quyết vẫn cho thấy anh rất có uy tín tại tuyển Olympic Việt Nam khi mới đây anh chính thức được các đồng đội bầu làm đội trưởng.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Sau giải Tứ hùng, Olympic Việt Nam có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Bình Dương, trước khi sang Indonesi tham dự ASIAS 2018 vào ngày 11/8 tới.

Cũng trong buổi tập sáng nay, đội bóng áo đỏ đã bầu đội trưởng mới. HLV Park Hang Seo chỉ định ba ứng viên vào ban cán sự là Văn Quyết, Xuân Trường và Tiến Dũng. Ông sau đó yêu cầu toàn đội bỏ phiếu và công khai phát biểu ý kiến.

Kết quả, tiền đạo Văn Quyết tiếp tục được các đồng đội tín nhiệm bầu làm đội trưởng. Tiền vệ Xuân Trường và trung vệ Tiến Dũng là đội phó.

U23 Việt Nam có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Bình Dương

Trong giải giao hữu U23 quốc tế tại Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo từng giao cho thủ môn Bùi Tiến Dũng băng đội trưởng trong trận đấu Oman. Sau trận, ông khẳng định cậu học trò đủ tố chất làm thủ lĩnh. Tuy nhiên, tại Bình Dương, ông không đưa người hùng của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vào danh sách bầu ban cán sự.

Nói về tiền đạo Văn Quyết, với việc có tên trong thành phần dự ASIAD 2018, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội FC đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Không ít người chỉ trích phong độ không thực sự ấn tượng của Văn Quyết tại giải Tứ hùng và cho rằng Văn Lâm xứng đáng sang Indonesia.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của InStat chỉ ra rằng thủ quân của CLB Hà Nội là cầu thủ tấn công nội có phong độ tốt nhất tại V-League 2018. Anh đã có sáu bàn và chín pha kiến tạo trong 20 trận.

Tại ASIAD 2018, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D khá dễ thở với Nhật Bản Nepal và Pakistan.

Xem thêm: Lịch thi đấu ASIAD 2018 thay đổi, U23 Việt Nam gặp bất lợi

 
 
N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN