Thứ hai, 29/04/2024 | 03:20
RSS

HLV Hàn Quốc: ‘Tôi sẽ dùng Son Heung-min đấu với U23 Việt Nam ’

Thứ năm, 09/08/2018, 06:59 (GMT+7)

HLV Hàn Quốc đánh giá rất cao U23 Việt Nam và sẽ dùng cầu thủ nổi tiếng Son Heung-min trong trận đấu với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, U23 Việt Nam đã lên ngôi ở giải Tứ hùng một cách thuyết phục với hai chiến thắng, một trận hòa, cùng với đó là lối chơi khoa học, hiệu quả.

Phong độ ấn tượng của đội bóng áo đỏ cùng sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua khiến các đối thủ của chúng tại tại ASIAD phải lo lắng, trong đó có Hàn Quốc.

Người Hàn Quốc sớm tính được rằng, với thực lực hiện tại, họ sẽ đứng đầu bảng E, và nhiều khả năng sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở Tứ kết, đội có cơ hội lớn giành ngôi nhì bảng D.

Theo trang Yonhap (Hàn Quốc), các trợ lý của ông Kim Hak-bum gần đây đã âm thầm nghiên cứu rất kỹ Olympic Việt Nam đang thi đấu tại giải tứ hùng ở Hà Nội và ghi chép rất tỷ về đối thủ tiềm năng của họ tại ASIAD 2018 tới đây.

U23 Việt Nam được HLV U23 Hàn Quốc đánh giá cao
U23 Việt Nam được HLV U23 Hàn Quốc đánh giá cao. Ảnh: Thể thao

Chính HLV Kim Hak-bum thừa nhận Việt Nam và Thái Lan không phải đội bóng tầm thường thậm chí là khó chơi nếu các học trò của ông đụng độ họ, đồng thời sẽ sử dụng ngôi sao Son Heung-min nếu so tài với các đại diện của Đông Nam Á.

"Mục tiêu của tôi là sử dụng Son Heung-min ở các trận từ vòng knock-out với các đối thủ rất mạnh và đội chơi phòng ngự phản công rất hay như U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam cũng như U23 Thái Lan là các đội mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Các bạn cũng thấy những lần gặp của các đội Hàn Quốc với các đối thủ này ở Đông Nam Á rất khó khăn, vì ngoài chuyên môn, thì yếu tố thời tiết cũng giúp các đội này chơi tốt hơn so với chúng tôi không quen với điều kiện ẩm và nóng tại đây. Cũng như sắp tới là ở Indonesia".

Đoàn quân của ông Kim Hak-bum với nòng cốt là U23 Hàn Quốc đã đánh bại U23 Việt Nam với tỉ số 2-1 ở vòng bảng U23 Châu Á 2018. Tuy nhiên, tại giải này, U23 Hàn Quốc bị loại tại bán kết, còn U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải đấu một cách thuyết phục.

Do đó, HLV U23 Hàn Quốc đặc biệt đề cao cảnh giác với thầy trò HLV Park Hang Seo và dành sự tôn trọng rất lớn cho Công Phượng và các đồng đội tại ASIAD 2018.


Xem thêm: Lượt xem trên Youtube, CLB HAGL vượt mặt cả Chelsea và Dortmund

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN