Thứ năm, 18/04/2024 | 20:00
RSS

Dự ASIAD 2018, U23 Thái Lan sử dụng ‘độc chiêu’ của HLV Park Hang Seo

Thứ năm, 09/08/2018, 08:30 (GMT+7)

HLV U23 Thái Lan sử dụng ‘độc chiêu’ của HLV Park Hang Seo để quản lý các học trò của mình tại ASIAD 2018.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Nếu như U23 Việt Nam, Indonesia và Malaysia đã sớm tập trung và có bước chạy đà hoàn hảo cho ASIAD 2018 với những giải đấu giao hữu chất lượng từ hơn 2 tuần nay thì U23 Thái Lan đến thời điểm này mới bắt đầu quá trình chuẩn bị nhân sự.

Đội bóng xứ chùa Vàng vô cùng tự tin vào đội hình của mình khi không sử dụng cầu thủ quá tuổi, thậm chí sử dụng toàn bộ lứa cầu thủ U23 từng gây thất vọng tại vòng chung kết U23 Châu Á hồi đầu năm.

Theo ông Worapoj Yasadatt, một trong những thành viên của BHL U23 Thái Lan phát biểu trong buổi họp báo ngày 7/8 ở Bangkok cho biết: “Các cầu thủ cần có sự tập trung tốt nhất, nên chúng tôi sẽ phải quản lý thời gian của họ. Do các cầu thủ đều thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nên họ sẵn sàng để chúng tôi giữ điện thoại của họ. Các cầu thủ rất hiểu điều đó. Những thứ cám dỗ như facebook hay games trên điện thoại là điều cần phải tránh xa vào thời điểm này”.

23 Thái Lan đến thời điểm này mới bắt đầu quá trình chuẩn bị nhân sự.
23 Thái Lan bắt đầu quá trình chuẩn bị nhân sự. Ảnh: Bóng đá

Quy định này tương tự như cách là HLV Park Hang Seo đang quản lý U23 Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Cụ thể, ở U23 Việt Nam, HLV Hàn Quốc luôn yêu cầu các cầu thủ không sử dụng điện thoại hay máy tính bảng khi ăn cơm hay sinh hoạt tập thể. Quy định đó là nhằm giúp họ có cơ hội trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, gắn kết với nhau hơn và nghĩ về tập thể nhiều hơn.

Các cầu thủ cũng hạn chế tối đa sử dụng điện thoại hay máy tính bảng trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế để không ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần trong tập luyện và thi đấu.

Sau giải Tứ hùng, U23 Việt Nam hiện đã vào Bình Dương tập huấn, và vào ngày 11 tới đây, đội bóng áo đỏ sẽ chính thức lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 2018 với mục tiêu lọt vào Tứ kết của giải đấu thể thao uy tín hàng đầu châu lục.


Xem thêm: Lượt xem trên Youtube, CLB HAGL vượt mặt cả Chelsea và Dortmund

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN