Thứ năm, 18/04/2024 | 11:28
RSS

Tiền đạo U23 Việt Nam đánh giá về sức mạnh của tuyển Thái Lan

Chủ nhật, 19/06/2022, 10:30 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, tiền đạo Văn Tùng của U23 Việt Nam đã có những đánh giá về sức mạnh thực sự của U23 Thái Lan.

“Cá nhân tôi nghĩ rằng lứa U23 Thái Lan không mạnh bằng lớp đàn anh”, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng nhận định về U23 Thái Lan với truyền thông mới đây về đội bóng xứ chùa vàng.

“Tuy nhiên, Thái Lan vẫn có những cầu thủ giỏi, đặc biệt là ở hàng công. Thái Lan là một đội bóng mạnh, thế nên bọn em phải vào sân với quyết tâm cao nhất, cố gắng đá hết khả năng của mình thì mới mong chiến thắng”, Văn Tùng nói thêm.

Trong trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á, Văn Tùng lập siêu phẩm sút tung lưới U23 Thái Lan. Bàn thắng này sau đó được AFC như huyền thoại Marco van Basten. Dù vậy, Văn Tùng cho rằng, anh vẫn chưa hài lòng về phong độ của bản thân ở giải đấu này.

“Ở giải đấu này, tôi chưa thể hiện được gì nhiều. Tôi cần phải cố gắng hơn và làm tốt hơn nữa nếu có cơ hội”, Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.

Tiền đạo U23 Việt Nam nói thẳng về sức mạnh của tuyển Thái Lan
Tiền đạo Văn Tùng không đánh giá cao sức mạnh của tuyển U23 Thái Lan hiện tại

Trong khi đó, hai đồng đội của Nguyễn Văn Tùng ở Hà Nội FC là Vũ Tiến Long và Nguyễn Văn Trường vẫn chưa hết tiếc nuối vì những kết quả không như ý: “Trận đấu với U23 Hàn Quốc là một kỷ niệm vui xen lẫn tiếc nuối. U23 Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng”, cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam - Nguyễn Văn Trường chia sẻ.

Trong khi đó, hậu vệ Vũ Tiến Long lại ước được làm lại trong tình huống đội nhà thủng lưới ở vòng tứ kết: “Tôi hơi tiếc, vì chủ quan không nghĩ là thua được. Nếu làm lại, chắc chắn tôi sẽ tìm cách phạm lỗi để chặn cầu thủ đối phương”, hậu vệ của U23 Việt Nam nói.

Cũng theo Tiến Long, bài học mà Long rút ra được từ giải đấu vừa qua chính là sự tự tin. "Tôi phải tự tin hơn, bình tĩnh hơn để tâm lý không bị căng cứng. Đó là điều lớn nhất học được sau VCK U23 châu Á”, Tiến Long cho hay.

Liên quan tới giải U23 châu Á.  U23 Nhật Bản đã thể hiện sự vượt trội trước Australia trong trận tranh hạng ba với chiến thắng 3-0. Như vậy, đội bóng xứ hoa anh đào đã sánh ngang U23 Iraq trên bảng vàng thành tích của U23 châu Á (1 vô địch, 1 thứ 3), chỉ kém Hàn Quốc về tổng thành tích trong những lần dự giải.

Ngày hôm nay (19/6), trận chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra giữa U23 Uzbekistan và U23 Saudi Arabia. Thứ hạng cuối cùng của các đội hàng đầu chưa được định đoạt, nhưng ngoài top 4, các đội khác đã xác định được vị trí của mình. Đây là cơ sở để bốc thăm chia bảng tại VCK U23 châu Á 2024, giải đấu vô cùng quan trọng khi các đội top 3 sẽ giành vé dự Olympic cùng năm. 

Sau đây là thứ hạng của các đội tại VCK U23 châu Á 2022:

Hạng nhất: Uzbekistan hoặc Saudi Arabia (đội thua xếp hạng 2)

Vị trí thứ 3: Nhật Bản hoặc Australia (đội thua xếp hạng 4)

Vị trí thứ 5: Hàn Quốc (4 trận, 2 thắng, 1 hòa, 1 thua, 7 điểm - lọt vào tứ kết)

Vị trí thứ 6: Iraq (4 trận, 1 thắng, 3 hòa, 6 điểm - lọt vào tứ kết)

Vị trí thứ 7: Việt Nam (4 trận, 1 thắng, 2 hòa, 1 thua, 5 điểm - lọt vào tứ kết)

Vị trí thứ 8: Turkmenistan (4 trận, thắng 1, hòa 1, thua 2, giành 4 điểm - lọt vào tứ kết)

Vị trí thứ 9: Thái Lan (3 trận, 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, 4 điểm)

Vị trí thứ 10: Jordan (3 trận, 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, 4 điểm)

Vị trí thứ 11: UAE (3 trận, 1 thắng, 0 hòa, 2 thua, 3 điểm)

Vị trí thứ 12: Iran (3 trận, 0 thắng, 2 hòa, 1 thua, 2 điểm)

Vị trí thứ 13: Qatar (3 trận, 0 thắng, 2 hòa, 1 thua, 2 điểm)

Vị trí thứ 14: Kuwait (3 trận, 0 thắng, 0 hòa, 3 thua, 0 điểm)

Vị trí thứ 15: Malaysia (3 trận, 0 thắng, 0 hòa, 3 thua, 0 điểm)

Vị trí thứ 16: Tajikistan (3 trận, 0 thắng, 0 hòa, 3 thua, 0 điểm).

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại