Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:48
RSS

Tiền đạo Supachai: 'Tôi chưa quên được trận thua nhớ đời trước Việt Nam'

Thứ ba, 03/09/2019, 15:56 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, tiền đạo Supachai thừa nhận vẫn chưa hết ám ảnh về thất bại 0-4 trước U22 Việt Nam tại VL U23 Châu Á 2020.

Supachai Jaided là tiền đạo cắm duy nhất của đội tuyển Thái Lan tham dự Vòng loại World Cup 2022 của ĐT Thái Lan. Chân sút 1998 vẫn chưa hết ám ảnh về thất bại 0-4 trước U22 Việt Nam tại VL U23 Châu Á 2020.

Ở trận thua đậm 0-4 trước U23 Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Supachai Jaided đã để lại hình ảnh rất không đẹp, khi đấm thằng vào mặt Đình Trọng, khiến trung vệ của U23 Việt Nam nằm sân trong đau đớn và Supachai cũng nhận thẻ đỏ và rời sân ngay sau đó.

"Tôi vẫn nhớ tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với Việt Nam. Tôi coi đó là bài học nhớ đời trong sự nghiệp của mình. Tôi hy vọng sẽ thể hiện tốt hơn khi tái đấu Việt Nam lần tới..

Thái Lan có kết quả không tốt khi đối đầu với Việt Nam gần đây. Chúng tôi phải cố gắng thay đổi điều này khi gặp nhau vào ngày 5/9. Mỗi vị trí của Thái Lan cần tập trung làm thật tốt công việc của mình. Đồng thời mọi người cũng phải nỗ lực trao đổi để có tính đồng đội, mục tiêu là giành kết quả tốt nhất trên sân nhà", theo VnExpress, Supachai chia sẻ.

Tiền đạo Supachai chưa hết ám ảnh sau trận thua đậm 0-4 trước U23 Việt Nam
Supachai là tiền đạo duy nhất của tuyển Thái Lan ở trận gặp Việt Nam

Là tiền đạo duy nhất, Supachai Jaided thừa nhận anh đang phải chịu áp lực rất lớn từ sự kỳ vọng của HLV Nishino và NHM xứ Chùa vàng. Dù vậy, tiền đạo trẻ của ĐT Thái Lan vẫn tin tưởng bản thân sẽ nổ súng ở trận đấu sắp tới.

Sáng 3/9, Zing.vn nhận được thông tin tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở sân Thammasat. Đó là ông Saoud Ali, sinh năm 1986, trở thành trọng tài FIFA năm 2016. 

Trọng tài Saoud Ali từng bắt trận đấu của Quang Hải và đồng đội ở vòng loại U23 châu Á 2020. Ông từng điều khiển trận U23 Indonesia thua U23 Việt Nam 0-1 vào ngày 24/3 trên sân Mỹ Đình.

2 trọng tài biên hỗ trợ ông Ali cũng là người Qatar. Dharman Mohammad Jaber và Al-Shamari Yousuf Afef sẽ là trợ lý số 1 và số 2. Trong khi đó, trọng tài thứ 4 là ông Al Hatmi Qasim Matar Ali, người Oman.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã có mặt ở Bangkok. Họ bắt đầu làm quen sân hôm 3/9. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h ngày 5/9.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN