Thứ năm, 18/04/2024 | 15:54
RSS

Tiền đạo ghi bàn duy nhất loại U23 Myanmar: Tôi mơ được chơi bóng ở V.League

Thứ năm, 04/11/2021, 10:34 (GMT+7)

"Tôi mong muốn được đá ở V.League, được thi đấu với các anh lớn. Nếu được đá ở giải đấu chuyên nghiệp, bản thân tôi sẽ có nhiều trải nghiệm hơn”, tiền đạo Hồ Thanh Minh chia sẻ.

Cùng với Hai Long, Xuân Tú..., Hồ Thanh Minh chính là cái tên nổi bật của U23 Việt Nam tại vòng loại. Tiền đạo này được Park Hang Seo tung vào sân ở đầu hiệp 2 trong trận gặp U23 Myanmar và có pha đánh đầu tung lưới thủ môn Phyae Phyo Thu ở phút 59 mang về trọn vẹn 3 điểm cùng ngôi đầu bảng và suất dự vòng chung kết U23 châu Á cho tuyển Việt Nam.

Ít ai biết, Hồ Thanh Minh từ đam mê bóng chuyền, rồi chuyển sang điền kinh, sém chút nữa đi công an nghĩa vụ, thế nào năm 2019, chàng trai cao 1,68m này lại được khoác áo đội 1 Thừa Thiên Huế. Giờ, xem lại pha không chiến thành bàn của Hồ Thanh Minh vào lưới U23 Myanmar, mới thấy trong đó có đủ “món nghề”: Từ cú bật nhảy của vận động viên bóng chuyền, cho đến bước chạy tuyệt đẹp của dân điền kinh.

Mới chỉ ăn tập bóng đá chưa đầy 5 năm, vậy mà tiền đạo người Tà Ôi Hồ Thanh Minh đã được gọi vào đội tuyển U23 quốc gia. Phải có tố chất đặc biệt, năng khiếu bóng đá hơn người thì trung phong họ Hồ này mới có thể chiếm được niềm tin của thầy Park.

Hồ Thanh Minh mơ được chơi bóng ở V.League
Hồ Thanh Minh mơ được chơi bóng ở V.League sau vòng loại U23 châu Á

Chia sẻ với trang Dân Việt mới đây, Hồ Thanh Minh tiết lộ: "Tôi cảm thấy sung sướng khi bản thân đã ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Myanmar. Trong pha đánh đầu vào lưới U23 Myanmar dẫn đến bàn thắng, tôi thấy bản thân có chút may mắn.

Sau khi kết thúc trận đấu, tôi gọi điện về cùng chia sẻ niềm vui với gia đình. Bố mẹ vui mừng khi thấy tôi ghi bàn, chúc mừng tôi, chúc mừng cả đội tiến thắng vào VCK U23 châu Á 2022. Bố mẹ dặn tôi giữ sức khoẻ, tránh chấn thương", Hồ Thanh Minh chia sẻ.

Tiền đạo của tuyển U23 Việt Nam tiết lộ thêm: "Sau khi, kết thúc trận đấu thầy Park có ôm, hôn và dành cho tôi những lời khen ngợi. Trong buổi họp báo sau trận đấu thầy Park đã đánh giá cao tôi và tôi sẽ lấy đó làm động lực để thi đấu tốt hơn trong tương lai…

"Tôi mong muốn được đá ở V.League, được thi đấu với các anh lớn, tôi thấy bản thân còn nhiều thiếu sót. Nếu được đá ở giải đấu chuyên nghiệp, bản thân tôi sẽ có nhiều trải nghiệm hơn.

Từ khi được thầy Park gọi lên ĐT U23 Việt Nam, tôi học hỏi được nhiều điều từ ban huấn luyện, học được kinh nghiệm từ các anh lớn trong những lần đá giao hữu, được va chạm nhiều nên khả năng triển khai bóng của tôi linh hoạt hơn".

Điều đặc biệt, Hồ Thanh Minh rất thần tượng Công Phượng. Anh rất thích lối đá khéo léo, kỹ thuật của đàn anh nên đã xem băng hình và bắt chước lối chơi của Công Phượng.

HLV Park Hang Seo sau khi về nước vào tối 4/11, sẽ cùng một số thành viên ban huấn luyện và 8 cầu thủ U23 hội quân với đội tuyển Việt Nam. Kết thúc vòng loại, HLV Park Hang Seo đã lựa chọn ra 8 gương mặt xuất sắc nhất của đội tuyển U23 Việt Nam bổ sung vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Trong số 8 cầu thủ U23 Việt Nam được lựa chọn, có 5 cầu thủ thường xuyên được tham gia vào đội tuyển Việt Nam thời gian qua là thủ môn Nguyễn Văn Toản, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ Lê Văn Xuân và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. 3 cầu thủ còn lại đều lần đầu tiên có cơ hội được góp mặt là cầu thủ đa năng Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Theo kế hoạch, rạng sáng nay (4-11), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển ra sân bay để bay về Việt Nam. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 5h55 theo giờ Kyrgyzstan và dự kiến sẽ tới Dubai (UAE) vào 8h40 theo giờ UAE. Thầy trò ông Park chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng đợi nối chuyến và sẽ về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 20h cùng ngày.

Sau khi nhập cảnh, ông Park cùng 8 cầu thủ U23 được bổ sung và một số thành viên trong ban huấn luyện U23 sẽ chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (16/11) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Các thành viên còn lại của U23 Việt Nam sẽ cách ly tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam theo quy định hiện hành.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại