Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:50
RSS

Tiền đạo Đức Chinh báo tin vui với người hâm mộ

Thứ tư, 18/03/2020, 07:57 (GMT+7)

Hiện tại Hà Đức Chinh lúc này đã xuất viện và với quãng nghỉ V-League kéo dài gần 3 tuần, cầu thủ này hoàn toàn có thể trở lại thi đấu ở vòng 3 V-League vào đầu tháng 4 tới.

Cách đây ít ngày tiền đạo Hà Đức Chinh đã phải nhập viện để điều trị căn bệnh viêm gan siêu vi B do virus viêm gan B gây ra. Vì lý do này tiền đạo của U23 Việt Nam đã vắng mặt hai vòng đấu đầu V.League 2020, theo HLV Lê Huỳnh Đức đây cũng là một trong những lý do khiến đội bóng của ông thất bại ở hai vòng đấu đã qua.

Với việc để thua cả hai trận đã qua, đội bóng sông Hàn tạm đứng cuối bảng xếp hạng và chưa có được điểm nào, một sự khởi đầu hết sức tệ hại của SHB Đã Nẵng trong nhiều mùa giải gần đây.

Theo thông tin mới nhất, hôm qua 17/3, Hà Đức Chinh lúc này đã xuất viện. Và với quãng nghỉ V-League kéo dài gần 3 tuần, cầu thủ này hoàn toàn có thể trở lại thi đấu ở vòng 3 V-League vào đầu tháng 4 tới.

“Thời gian qua em bị viêm gan siêu vi B và men gan cao hơn nhiều so với mức cho phép, nên em được các bác sĩ yêu cầu phải nhập viện điều trị và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nó không đến mức nghiêm trọng kiểu nếu tiếp tục thi đấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng đâu. Trưa nay, sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện C Đà Nẵng, em đã được xuất viện.

Hiện sức khoẻ em đã ổn và có thể tập nhẹ lại cùng đồng đội, nhưng chưa khẳng định thời gian có thể thi đấu trở lại. Có lẽ thời gian tới, sau khi tái khám và cảm thấy men gan ở mức cho phép ra sân thì em sẽ được thi đấu trở lại. Em nghĩ cũng chỉ 2-3 tuần tập nhẹ là có thể thi đấu chứ không có việc phải chia tay bóng đá vì căn bệnh này đâu”, Bongda 24/h dẫn lời Hà Đức Chinh.

Tiền đạo Đức Chinh báo tin vui với người hâm mộ
Tiền đạo Đức Chinh sẽ trở lại vào đầu tháng 4 tới

Theo lịch thi đấu ban đầu, Đà Nẵng sẽ hành quân làm khách của Nghệ An trong ngày 19/3. Tuy nhiên do tình hình phức tạp của dịch Covid-19, BTC V.League đã quyết định hoãn giải đấu cho đến hết tháng 3. Dự kiến, vòng 3 V.League 2020 sẽ được đá trở lại vào đầu tháng 4/2019.

Đức Chinh là một trong những tiền đạo chủ lực trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 30 của đội tuyển U22 Việt Nam, giải đấu chúng ta đã lên ngôi vô địch một cách thuyết phục sau chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết giàu cảm xúc.

Trước đó năm 2018, Đức Chinh cùng đồng đội đã tạo nên cột mốc chói lọi cho bóng đá Việt Nam khi cùng tuyển U23 giành ngôi Á quân U23 châu Á trên đất Thường Châu, Trung Quốc một ký ức tuyệt đẹp về thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam mà người hâm mộ sẽ mãi không bao giờ quên.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN