Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:45
RSS

Tiền đạo Công Phượng thấy nhớ người đồng đội Tuấn Anh

Thứ ba, 17/04/2018, 09:21 (GMT+7)

Theo Công Phượng, nếu có tiền vệ Tuấn Anh trong đội hình CLB HAGL có lẽ anh sẽ thi đấu tốt hơn ở V.League trong những vòng đấu vừa qua.

Được đặt rất nhiều kỳ vọng song tiền đạo Công Phượng ít nhiều gây thất vọng khi thi đấu khá mờ nhạt trong những vòng đấu vừa qua ở V.League 2018 dù vẫn thường xuyên đá chính trong màu áo đội bóng phố Núi.

Tiền đạo gốc Nghệ không thể hiện được khả năng đi bóng khéo léo cùng sự đột biến của bản thân như những mùa giải trước, thay và đó anh gần như mất hút mỗi lần ra sân.

Lần gần nhất Công Phượng ghi bàn tại V-League là ở trận HAGL thắng Hà Nội FC 3-2 trên sân Pleiku vòng 23 V-League 2017, ngày 27/11/2017. Từ đó đến này đã gần 6 tháng, tiền đạo quê Đô Lương chưa ghi bàn trở lại ở đấu trường V-League.

tiền đạo Công Phượng ít nhiều gây thất vọng Tiền đạo Công Phượng ít nhiều gây thất vọng. Ảnh: Thể thao

Trong trận đấu gần nhất tại vòng 5 V-League 2018, trước đối thủ vừa tầm Sài Gòn FC, Công Phượng có rất nhiều cơ hội thuận lợi để ghi bàn nhưng anh lại bỏ lỡ đáng tiếc. Sự phung phí cơ hội chính là một trong những nguyên nhân khiến HAGL nhận thất bại 1-3 qua đó tiếp tục tụt bậc trên bảng xếp hạng.

Lý giải về phong độ khá tệ thời gian gần đây, Công Phượng cho biết việc Tuấn Anh dính chấn thương và phải nghỉ dài hạn là một trong những nguyên nhân khiến anh và các đồng đội tại HAGL thi đấu không tốt.

Công Phượng chia sẻ: "Sự có mặt của Tuấn Anh ở giữa sân giúp các đồng đội an tâm hơn. Tuấn Anh cũng là cầu thủ khiến cho tinh thần thi đấu của đồng đội tăng cao. Trong khi lối chơi của Xuân Trường trước giờ thì vẫn vậy. Nhưng thể trạng, thể lực đã tốt hơn rất nhiều".

Trước đó, Tuấn Anh đã dính chấn thương rất nặng ở vòng 2 V.League (trận gặp Hải Phòng). Hiện anh đã được phẫu thuật thành công tại Hàn Quốc sẽ tạm rời xa trái bóng tròn trong vòng 6 tháng và vẫn kịp tham dự AFF Cup 2018 nếu được HLV Park Hang Seo lựa chọn.

Xem thêm: Thuyền trưởng HAGL trách cứ bầu Đức gây ảnh hưởng tới đội nhà?

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN