Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:41
RSS

Đá thế này, CLB HAGL rất dễ xuống hạng!

Chủ nhật, 15/04/2018, 14:00 (GMT+7)

Đội bóng phố Núi liên tục gây thất vọng cho NHM trong thời gian qua, và nếu họ không thay đổi ngay thì sẽ rất dễ xuống hạng.

Cho đến thời điểm này, CLB HAGL đã thi đấu tổng cộng 5 trận tại V-League 2018, trong đó họ thắng 1, hòa 2 và thua 2. Đó rõ ràng không phải là một kết quả tốt cho đội bóng phố Núi, đặc biệt là khi chúng ta quan tâm tới những đối thủ của họ.

Cụ thể, trong 5 đội bóng mà HAGL đã đối đầu, chỉ có CLB Hà Nội là sở hữu lực lượng có phần vượt trội với đội bóng phố Núi, trong khi đó, những B. Bình Dương hay Hải Phòng đều không được đánh giá cao, còn Nam Định và Sài Gòn FC thì rõ ràng là yếu hơn hẳn. Chẳng nói đâu xa, toàn bộ 4 đội bóng này đều đang top cuối ở BXH V-League. Ấy vậy mà họ chỉ có thể giành 1 chiến thắng trước đội bóng mới lên hạng là Nam Định trên sân nhà.

Trong 2 chiến thắng của HAGL tính cho tới thời điểm hiện tại mùa giải này (tính cả trận đấu ở Cup Quốc Gia), họ đều giành được ở trên sân Pleiku. Trong khi đó, đến làm khách trước một đội bóng bị coi là rất yếu như Sài Gòn FC, đội bóng phố Núi vẫn đại bại với tỷ số 3-1. Nói như HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh, có khi 3 điểm mà HAGL giành được trước CLB Nam Định cũng lại đến phần nhiều là từ... khí hậu cũng nên.

Đâu là điểm yếu chí từ của HAGL?

Cách đây không lâu, HLV Lê Thụy Hải từng phát biểu trên truyền thông rằng: “HAGL nay đã mất bản sắc rồi”. Điều này là hoàn toàn chính xác. Quan sát trên sân, có thể thấy những đường lên bóng của họ đều đến phần lớn từ những pha phất dài của Xuân Trường.

CLB HAGL đã thi đấu tổng cộng 5 trận tại V-League 2018
CLB HAGL đã thi đấu tổng cộng 5 trận tại V-League 2018. Ảnh: Thể thao

Việc này xuất phát từ khả năng tranh chấp ở tuyến giữa của HAGL là vô cùng yếu kém. Hiện tại, ngoài Xuân Trường, tuyến giữa của đội bóng phố núi có Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Minh Vương, Tuấn Anh nếu tính thêm cả 2 cánh có thể có Văn Toàn, Hồng Duy. Và toàn bộ tất cả các cầu thủ kể trên đều không có khả năng tranh chấp tốt.

Nói đến ‘chất thép’ ở tuyến giữa HAGL, có thể kể ra ứng viên số 1 là Đông Triều, rồi sau đó là Tuấn Anh và phần nào là Triệu Việt Hưng. Thế nhưng, Tuấn Anh thì đã chấn thương, Việt Hưng còn quá non kinh nghiệm và Đông Triều lại ngồi dự bị. Ngoài ra, nếu cầu thủ đa năng này thi đấu ở vị trí tiền vệ thì HAGL cũng chẳng còn có người dự phòng ở vị trí trung vệ trong bối cảnh Tăng Tiến đã bị treo giò.

Năm ngoái, HAGL có Mobi Fehr, Henrique đều có thể thi đấu tốt ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự, có khả năng tranh chấp tốt. Trước đó nữa là Ideguchi. Thiếu vắng điểm này, tuyến giữa HAGL ‘gẫy’ hoàn toàn khi khả năng tranh chấp của Ngọc Quang, Minh Vương… là rất yếu, còn khả năng giữ bóng, rê bóng cũng chưa đủ giỏi để có thể thoát được những đợt pressing của đối phương. Thủ yếu, tuyến giữa không cầm nổi bóng, không khó hiểu khi HAGL chẳng thể tấn công nổi.

Những ngày gần đây, NHM HAGL lo lắng khi bầu Đức công khai ý định bỏ giải vì một xung đột nào đó ở thượng tầng VFF. Nhưng về chuyên môn, họ phải thay đổi ngay, nếu không muốn rơi vào cảnh ‘chưa kịp bỏ giải thì đã… xuống hạng’.

HAGL đá giữa “tâm bão” đòi bỏ giải của bầu Đức

Hữu Doãn
Theo Thể thao 24/7