Thứ năm, 28/03/2024 | 19:29
RSS

Tiêm silicon nâng ngực, người phụ nữ phải đau đớn cắt bỏ “đôi gò bồng đảo”

Thứ hai, 29/05/2017, 09:08 (GMT+7)

Khi thấy hai bên ngực nổi nhiều u và đau liên tục, người phụ nữ 52 tuổi mới ngỡ ngàng khi biết bị biến chứng do tiêm silicon nâng ngực 10 năm trước.

Sự kiện:

Bà Xuân Loan (52 tuổi, ngụ TP.HCM) tìm tới bác sĩ khi thấy bộ ngực biến dạng, có nhiều u chắc nổi lên, gây đau đớn liên tục.

Qua CT Scan, bác sĩ Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm Mỹ BV Trưng Vương nhận thấy ở vùng ngực bà Loan có nhiều nốt cản quang nằm rải rác ở mô mỡ, mô tuyến vú và tràn xuống gần bụng.

Lúc này bà Loan mới thú nhận việc cách đây 10 năm, khi thấy đôi “gò bồng đảo” có dấu hiệu chảy xệ làm bà mất tự tin nên đã tới tiệm Spa gần nhà để “nâng cấp”.

Cách đây 6 tháng, bà Loan bắt đầu đau hai bên ngực liên tục, kéo dài. Người phụ nữ 52 tuổi đã đi khám, uống thuốc nhiều nơi nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm.

cắt ngực vì mê nâng ngực

Nhiều người mê làm đẹp mà không biết tới sự nguy hiểm và hậu quả của nó để lại

Để chữa trị cho người bệnh, các bác sĩ đã buộc phải cắt trọn mô tuyến vú hai bên. Kết quả giải phẫu ghi nhận mô mỡ, mô tuyến vú hai bên có nhiều u silicon, nặng khoảng 500 gram.

Ngoài ra có vài u nhỏ kích thước khoảng 5 mm cứng chắc, màu đen xám hai bên vú. Tuy nhiên, theo BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mĩ BV Trưng Vương, việc phẫu thuật chỉ giảm thiểu lượng silicon chứ không thể nào lấy hết do đã lan tỏa ra nhiều nơi trên cơ thể.

Các BS nói rằng biến chứng thường gặp của bơm silicon là gây viêm tấy vùng bơm, sau đó vón cục, biến dạng, gây viêm kéo dài, không thể nào giảm đau mà chỉ có thể lấy bỏ.

"Dù đã có nhiều cảnh báo về các biến chứng nguy hiểm khi tiêm silicon để làm đẹp nhưng nhiều người vẫn bất chấp tất cả" - BS Khanh chia sẻ.

Văn Đức
Theo Vietnamnet