Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:27
RSS

Thưởng nóng nhóm công an phá đường dây ma túy do 3 anh em ruột cầm đầu

Thứ hai, 11/11/2019, 20:50 (GMT+7)

Sáng 11/11, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, đã trao khen thưởng cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 12 về thành tích phá đường dây ma túy lớn

Theo PLO, ngày 11/11, tại trụ sở Công an quận 12, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM đã trao khen thưởng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận 12 về thành tích xuất sắc triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại quận 12.

Giám đốc Công an TP biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 12, góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội giữ gìn bình yên trên địa bàn TP.

Liên quan đến vụ án công an đang tạm giữ Lưu Thế Dũng (SN 1970) Lưu Anh Tuấn (SN 1972) và Lưu Phi Long (SN 1980, cùng quê Nam Định) và 2 người khác để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán ma túy.

Thưởng nóng nhóm công an phá đường dây ma túy do 3 anh em Nam Định cầm đầu
Chân dung nhóm đối tượng. Ảnh: Giao thông

Theo Infonet, cả 3 anh em Dũng, Tuấn và Long có nhiều tiền án, tiền sự, mua bán ma túy số lượng lớn nên đấu tranh. Đường dây thường di chuyển, đổi địa điểm giao dịch và dùng cả hung khí để chống trả khi bị lộ. Đến ngày 12/10, Công an quận 12 đã ập vào nhiều điểm bắt giữ 5 người tại huyện Hóc Môn, quận 12 và quận Thủ Đức.

Tiến hành khám xét nơi ở của các thành viên trong đường dây ở quận 12, Thủ Đức, Hóc Môn, công an thu giữ số lượng lớn ma túy bao gồm 4,7 kg heroin, 4,008 kg Methamphetamine, 773,02 g MDMA (1.990 viên), 96,5462 g Ketamine, hai khẩu súng, năm viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN