Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:43
RSS

Thủ tướng Ireland quay lại nghề bác sĩ để tham gia chống Covid-19

Thứ hai, 06/04/2020, 16:49 (GMT+7)

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã đăng ký trở lại đội ngũ y tế và làm việc mỗi tuần một ca trong lĩnh vực ông có chuyên môn để ngăn chặn dịch Covid-19.

Thủ tướng Ireland quay lại nghề bác sĩ để tham gia chống Covid-19
Thủ tướng Ireland Leo Varadkar - Ảnh: AFP.

Theo AFP, trước khi trở thành chính trị gia, ông Leo Varadkar, Thủ tướng Ireland từng làm bác sĩ trong 7 năm. Tên ông đã được xoá khỏi danh sách đăng ký bác sĩ từ năm 2013.

Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Varadkar đã đăng ký trở lại đội ngũ y tế từ tháng 3/2020 và tham gia hỗ trợ Cơ quan Quản lý dịch vụ y tế (HSE) mỗi tuần một ca trong lĩnh vực ông có chuyên môn.

Theo Irish Time, ông Varadkar sinh ra trong gia đình có truyền thống phục vụ trong ngành y, bố là bác sĩ, mẹ là y tá, vợ ông và hai con gái cùng các con rể cũng đều làm trong ngành y tế. Thủ tướng Varadkar sẽ hỗ trợ việc đánh giá tình trạng bệnh nhân trên điện thoại, khâu đầu tiên trong quy trình tiếp cận người bệnh.

Tháng trước, Bộ trưởng Y tế Ireland Simon Harris đã tuyển dụng nhân sự y tế để tăng cường lực lượng ứng phó với covid-19 Sau khi sáng kiến "Be on call for Ireland" của HSE được đưa ra, có 70.000 lời đề nghị quay trở lại phục vụ từ các chuyên gia y tế và những người đủ điều kiện khác.

Tính đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở Ireland là 4.994 ca, trong đó có 158 ca tử vong. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với hơn 336.085 ca mắc, 9.602 ca tử vong.

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.