Thứ năm, 25/04/2024 | 19:20
RSS

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nộp đơn xin thôi việc

Thứ tư, 02/08/2017, 09:05 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã nộp đơn xin thôi việc tới Ban lãnh đạo Bộ.

Thông tin mới nhất, vào tối ngày 1/8, Bộ Công thương đã xác nhận thông tin Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã nộp đơn xin thôi việc.

Tuy nhiên, do Thứ trưởng Thoa là cán bộ cấp Ban Bí thư quản lý nên quyền quyết định cho bà Thoa nghỉ việc hay không không thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương mà do cấp cao hơn quyết định. Theo đó, sau khi có báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ báo cáo lên Ban Bí thư T.Ư xem xét, quyết định.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xin thôi việc

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xin thôi việc. Ảnh Tiền Phong

Được biết, trong các ngày 30, 31/7, bà Thoa vẫn có lịch hoạt động tại Bộ. Nhưng vào thứ 3 ngày 1/8, bà Thoa đã có đơn xin nghỉ phép. Những công việc mà bà Thoa đang đảm nhiệm tại Bộ sẽ được phân công choThứ trưởng Đỗ Thắng Hải tạm thời đảm nhiệm.

Một trong những thông tin đặc biệt mà phía Bộ Công thương cung cấp là việc kỷ luật Thứ trưởng Thoa mới được lãnh đạo Bộ nắm bắt qua thông cáo báo chí khi báo chí đăng tải kết luận của của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chiều ngày 31/7, thông cáo báo chí phát đi từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau phiên họp thứ 16 của cơ quan này (diễn ra từ 25 - 27/7 tại Hà Nội), phía cơ quan này đã kết luận nhiều nội dung quan trọng, gồm cả việc kỷ luật và xem xét kỷ luật nhiều cá nhân, trong đó có bà Hồ Thị Kim Thoa.

Gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa sỡ hữu 585 tỷ đồng. Nguồn: VTC1

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN