Thứ ba, 23/04/2024 | 01:25
RSS

Thủ môn Văn Toản thể hiện quyết tâm lớn ở SEA Games 31

Thứ ba, 12/04/2022, 19:31 (GMT+7)

Thủ thành Văn Toản tiết lộ đã hoàn toàn bình phục chấn thương và quyết tâm cùng U23 Việt Nam có được thành tích tốt tại SEA Games 31.

Văn Toản là một trong những thủ môn của U23 Việt Nam dự SEA Games 31, thủ thành của Hải Phòng sáng cửa bắt chính khi là người giàu kinh nghiệm nhất nhì trong đội và từng lên ngôi vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á hơn 2 năm về trước.

Thủ thành Nguyễn Văn Toản chia sẻ trong buổi tập trưa 11/4 của U23 Việt Nam: “Hiện tôi đã hồi phục hoàn toàn chấn thương, có thể đảm bảo 100% thể lực cho quá trình tập luyện. Kỳ SEA Games này rất quan trọng với tôi vì được tổ chức tại Việt Nam. Do đó, tôi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt để có kỷ niệm đáng nhớ", 

Văn Toản nghỉ những trận cuối ở đội tuyển quốc gia tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 để hồi phục sau ca phẫu thuật vai hồi tháng 11/2021. Anh trở lại tập tại CLB Hải Phòng, nhưng chưa ra sân phút nào ở các giải chuyên nghiệp.

"Là một người anh, tôi sẽ chia sẻ với các em kinh nghiệm thi đấu và những bài tập, giải đáp những gì mà các em chưa hiểu. Đó là điều tích cực mà các cầu thủ cần để cùng hướng tới mục tiêu ở SEA Games 31 trên sân nhà", thủ thành sinh năm 1999 nói.

Thủ môn Văn Toản thể hiện quyết tâm lớn ở SEA Games 31
Thủ môn Văn Toản thể hiện quyết tâm lớn ở SEA Games 31

Vừa qua, HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập tiền vệ thuộc biên chế HAGL - Trần Bảo Toàn lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31 thay thế vị trí của Hoàng Xuân Tân của Nam Định.

Ở đợt tập trung này của U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng đang phải đau đầu với bài toán nhân sự. Ngoài Xuân Tân, hậu vệ Liễu Quang Vinh và trung vệ Trần Quang Thịnh cũng không có được thể trạng tốt nhất.

Hiện tại, U23 Việt Nam đã có ba buổi tập tại Trung tâm đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sau đó, Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội sẽ di chuyển lên Phú Thọ vào ngày 15/4/2022 để thi đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa có đủ quân số trong tay khi những cầu thủ như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đạt,... vẫn chưa thể lên hội quân cho bận thi đấu ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022.

U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện 2 buổi/ngày tại Hà Nội tới 15/4 rồi lên đường đi Phú Thọ tập huấn. Trước SEA Games, thầy trò HLV Park sẽ thi đấu giao hữu 2 trận với U20 Hàn Quốc.

Môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ khởi tranh từ 6/5. U23 Việt Nam nằm ở bảng A với U23 Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste. Bảng này sẽ diễn ra ở sân Việt Trì, Phú Thọ.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại