Thứ năm, 18/04/2024 | 12:49
RSS

Giá vé xem trận U23 Việt Nam – U20 Hàn Quốc cao hơn vé xem V.League

Thứ hai, 11/04/2022, 10:40 (GMT+7)

Mới đây VFF đã công bố giá vé xem hai trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31. Hai cuộc đọ sức sức này sẽ diễn ra trên sân Việt Trì vào lúc 19h00 ngày 19/4 và trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h00 ngày 22/4.

Vé bán ra bao gồm các mệnh giá: 150.000 đồng – 200.000 đồng – 300.0000 đồng/vé. Giá vé này cao hơn so với giá vé trung bình của giải V.League (thường là  50.000, 80.000 và 100.000 đồng). Phương thức phát hành sẽ theo 2 hình thức: Bán vé trực tuyến (online) trên ứng dụng VinID và bán trực tiếp tại một điểm. Kế hoạch bán vé như sau:

Trận đấu U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc tại sân Việt Trì:

VFF sẽ bắt đầu bán vé trực tuyến trên ứng dụng VinID từ 15h00 ngày 13/4 đến 24h00 ngày 15/5 hoặc đến khi hết vé. Mỗi khách hàng được mua tối đa 4 vé/CMND.CCCD/Hộ chiếu.

Vé bán trực tiếp tại quầy sẽ được VFF mở bán tại quầy vé của BTC trận đấu đặt tại cổng chính Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ (đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì) từ 08h00 ngày 17/4 cho đến khi hết vé.

Trận đấu U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc tại sân Hàng Đẫy:

VFF sẽ bắt đầu bán vé trực tuyến trên ứng dụng VinID từ 15h00 ngày 13/4 đến 24h00 ngày 15/5 hoặc đến khi hết vé. Mỗi khách hàng được mua tối đa 4 vé/CMND.CCCD/Hộ chiếu.

Vé bán trực tiếp tại quầy sẽ được VFF mở bán tại cổng số 1 trụ sở VFF (đường Lê Quang Đạo, thành phố Hà Nội) từ 08h00 ngày 19/4 cho đến khi hết vé.

Giá vé xem trận U23 Việt Nam – U20 Hàn Quốc cao hơn vé xem V.League
U23 Việt Nam có hai trận thi đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc 

Ngày 15/4, U23 Việt Nam sẽ tiến hành di chuyển đến Phú Thọ để chuẩn bị cho trận gặp U20 Hàn Quốc (ngày 19/4). Sau trận này, Các chiến binh Sao vàng sẽ trở lại Hà Nội để hướng tới trận đấu tiếp theo trên sân Hàng Đẫy và SEA Games 31.

U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B gồm các đại diện là Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

Theo thông báo chính thức từ VFF, 3 cầu thủ trên 23 tuổi được đưa vào danh sách U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 là Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức.

Một số nguồn tin trước đó từng cho biết HLV Park Hang Seo đã có cuộc trò chuyện với Quang Hải. Tuy nhiên, tiền vệ 24 tuổi đang hướng đến việc ra nước ngoài thi đấu sau khi chia tay Hà Nội FC và không góp mặt tại SEA Games.

Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức được đánh giá là những sự bổ sung quan trọng cho U23 Việt Nam. Cả 3 từng góp mặt trong chiến dịch SEA Games 30, nơi đoàn quân áo đỏ giành tấm HCV đầy thuyết phục sau chiến thắng 3-0 trước U23 Indonesia tại trận chung kết.

Theo đánh giá của chuyên gia Vũ Mạnh Hải, HLV Park Hang Seo đã đưa ra quyết định chính xác Cựu danh thủ Thể Công chia sẻ với trang pháp luật và bạn đọc:

"Khi U23 Việt Nam chưa có 3 cầu thủ trên 23 tuổi thì hàng tiền vệ không đem đến sự chắc chắn cho lắm. Chúng ta có thể thấy không ai đảm bảo được cho khu trung tuyến. Do vậy việc gọi thêm Hoàng Đức và Hùng Dũng là điều quá tuyệt vời cho U23 Việt Nam.

Hoàng Đức và Hùng Dũng thuộc hạng xuất sắc bậc nhất ở hàng tiền vệ trên tuyển Việt Nam. Họ có tố chất lãnh đạo. Trong khi đó, Tiến Linh cũng là giải pháp tốt ở vị trí trung phong. Ở vòng loại cuối World Cup 2022, Tiến Linh thi đấu khá ổn trong giai đoạn đầu. Hy vọng ở SEA Games, cầu thủ này có thể lấy lại được phong độ tốt để đáp ứng được nhiệm vụ ghi bàn".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại