Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:15
RSS

Thủ môn Thái Lan tự tin đánh bại U23 Việt Nam ở lượt trận cuối

Thứ hai, 21/02/2022, 07:33 (GMT+7)

Thủ môn Narongsak Nuengwongsa của U23 Thái Lan quyết tâm cùng các đồng đội có được chiến thắng thứ hai liên tiếp ở giải U23 Đông Nam Á trước ứng cử viên vô địch U23 Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 Đông Nam Á 2022, thủ môn Narongsak Nuengwongsa của U23 Thái Lan cho biết:

"Cá nhân tôi hoàn toàn sẵn sàng. Tôi cũng như các đồng đội đã tập luyện liên tục trong thời gian qua. Bản thân tôi cũng cảm thấy khá áp lực khi đối đầu với Việt Nam nhưng tôi tin tất cả các cầu thủ cũng như ban huấn luyện sẽ hỗ trợ nhau để giúp Thái Lan giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo."

Trong trận đấu hôm qua, U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của hàng công khi nhấn chìm U23 Singapore tới 7-0. Thủ thành Narongsak, người đã bắt chính cho U23 Thái Lan trước U23 Singapore nhận định về chiến thắng này:

"Để có được màn thể hiện tốt nhất, tất nhiên bất kể cầu thủ nào cũng phải sẵn sàng làm hết sức mình và các đồng đội sẽ luôn hỗ trợ nhau. Chúng tôi có lợi thế khi sở hữu 2 hậu vệ to cao, có kinh nghiệm chơi bóng ở Thai League (Anusak Jaiphet - Port và Thawatchai Inprakhon - Buriram United). Điều này giúp U23 Thái Lan có thêm sự tự tin ở hàng phòng ngự trước U23 Việt Nam.

Cảm ơn người hâm mộ Thái Lan, những người sẽ tới ủng hộ đội bóng trong trận đấu với U23 Việt Nam vào ngày 22/2. Một lần nữa xin hãy động viên chúng tôi thật nhiều." 

Tương tự với người đồng đội, tiền vệ Thanawat Saipetch của U23 Thái Lan cũng tỏ rõ sự tự tin trước thềm cuộc đại chiến với U23 Việt Nam:

"Tôi cảm thấy rất vui khi chúng tôi đã có được 3 điểm đầu tiên trước U23 Singapore và HLV đã cho tôi cơ hội thi đấu. Thực sự tôi cảm thấy không quá căng thẳng bởi vì U23 Thái Lan là đội bóng có sự chuẩn bị tốt và chúng tôi luôn tự tin khi ra sân.

Ở trận đấu tới với Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình và quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm. Cả đội cần thể hiện phong độ tốt hơn cả trận đấu trước và cần có sự phối hợp ăn ý hơn nữa."

Thủ môn Thái Lan tự tin đánh bại U23 Việt Nam ở lượt trận cuối
Thủ môn Thái Lan tự tin đánh bại U23 Việt Nam ở lượt trận cuối

Tuy nhiên, khác với sự tự tin của thủ môn Narongsak thì Thanawat cho rằng hàng thủ của U23 Thái Lan sẽ cần phải cải thiện nhiều hơn nữa: "Tôi nghĩ các cầu thủ đã có sự sẵn sàng, nhưng chúng tôi cần thi đấu nhanh hơn nữa. HLV Salva cũng đang cố gắng tập trung giúp đội phòng ngự một cách mạnh mẽ hơn.

Ở trận đấu trước, chúng tôi đã không thực sự tập trung ở thời điểm đầu của trận đấu và ở những phút cuối trận.Cảm ơn cổ động viên đã luôn ủng hộ tôi. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể trong trận đấu tiếp theo."

Sau khởi đầu đầy mỹ mãn trước Singapore, U23 Việt Nam lại đón nhận tin không vui khi ở buổi kiểm tra y tế sáng ngày 20/2 ghi nhận thêm 6 trường hợp nghi nhiễm covid-19 Trong số đó, 3 cầu thủ đã được ra sân ở trận thắng U23 Singapore mới đây.

Sự cố không mong muốn này khiến U23 Việt Nam buộc lòng phải bất đắc dĩ thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho trận đại chiến với Thái Lan. Cụ thể, buổi tập vào chiều ngày 20/2 tại trung tâm Preah Khan Reach Svay Rieng, cách nơi đóng quân của đội khoảng 16 km đã bị hủy bỏ để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo.

Thay vào đó, toàn đội chỉ duy trì rèn thể lực, tự tập luyện và hồi phục tại khách sạn. Với phát hiện 6 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới khiến U23 Việt Nam gặp khó trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu quyết định với U23 Thái Lan, cũng như đối mặt với tổn thất lực lượng không nhỏ ở cuộc đấu quan trọng này.

Chỉ cần một trận hòa là U23 Việt Nam sẽ chính thức lọt vào Bán kết với ngôi đầu bảng, do hơn hiệu số bàn thắng. Cơ hội là rộng mở với Dụng Quang Nho và các đồng đội, tuy nhiên, nếu để thua U23 Thái Lan, đại diện Việt Nam sẽ bị loại do thành tích với đội đứng thứ ba không được tính. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 22/2.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại