Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:45
RSS

Thủ môn Thái Lan tiết lộ bí quyết đẩy được quả phạt đền của Tấn Sinh

Thứ sáu, 06/12/2019, 09:45 (GMT+7)

Sau khi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 kết thúc, thủ thành Nont Muangngam đã tiết lộ lý do giúp anh đẩy được pha phạt đền của hậu vệ Tấn Sinh.

Phút thứ 68 của hiệp hai, trước sự tấn công như vũ bão của U22 Việt Nam hậu vệ của U22 Thái Lan đã buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Tiến Linh và chúng ta được hưởng một quả phạt đền.

Trên chấm 11m vì hậu vệ Tấn Sinh đã không thắng được thủ môn đội bạn, rất may sau đó trọng tài chính điều khiển trận đấu đã cho các cầu thủ U22 Việt Nam thực hiện lại vì lỗi thủ môn đội bạn di chuyển sớm. Ngay sau đó, Tiến Linh đã ấn định tỷ số hòa 2-2 cho U22 cho chúng ta đồng thời tiễn người Thái về nước sớm.

Chia sẻ sau trận đấu, thành Nont Muangngam của U22 Việt Nam tiết lộ đã bắt bài Tấn Sinh ở cú sút phạt 11m đầu tiên của U22 Việt Nam và có phần tiếc nuối khi không thể cản phá thành công cú sút phạt của Tiến Linh.

"Ở tình huống đầu tiên, tôi có nghiên cứu và biết Tấn Sinh hay sút penalty vào góc đó. Đáng tiếc, trọng tài đã cho U22 Việt Nam thực hiện lại. Họ đã thay người sút và thành công. Tôi không hài lòng vì đã không thể ngăn cản cú sút penalty thứ hai’.

Thủ thành Nont Muangngam tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi không thể vào bán kết dù đã dẫn bàn đối thủ từ khá sớm: "Chúng tôi tiếc nuối vì đã dẫn trước 2 bàn".

Thủ môn Thái Lan tiết lộ bí quyết đẩy được quả phạt đền của Tấn Sinh
Thủ môn Thái Lan tiếc nuối khi không thể cùng đội nhà vào bán kết SEA Games

Trong khi đó, chia sẻ về tình huống đá phạt đền của mình, Tiến Linh cho biết sức ép bị dẫn trước và pha thực hiện không thành công của Tấn Sinh không ảnh hưởng nhiều tới anh: "Thực ra mình rất tự tin vào tình huống đó. Các cầu thủ khác có thể có tâm lý không tốt khi đứng trước chấm phạt đền. Nhưng mình thì rất tự tin!"

Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo ở bán kết sẽ là U22 Campuchia – đội có lợi thế rất lớn khi có nhiều ngày nghỉ hơn các cầu thủ Việt Nam. Vậy nên, thể lực sẽ là điểm khác biệt giữa hai đội. "1 ngày nghỉ không thể nào hồi phục hoàn toàn thể lực của cả đội. Nhưng tinh thần của đội tuyển Việt Nam luôn luôn sẵn sàng gặp mọi đối thủ", tiền đạo mang áo số 22 cho biết.

Đánh giá thêm về đối thủ Campuchia, Tiến Linh cho biết: "Campuchia có sức trẻ và đang thi đấu rất tốt. Việc đã quen thi đấu trên sân nhân tạo cũng giúp họ có lợi thế rất nhiều. Em nghĩ họ là đội bóng rất đáng gờm'.

Bị loại sớm từ vòng bảng, U22 sẽ tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 giải đấu mà họ là chủ nhà và đặt mục tiêu giành vé dự Olympic vào năm tới. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết gặp U22 Campuchia sẽ diễn ra ngày 7/12. 

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN