Thứ năm, 25/04/2024 | 13:51
RSS

Cựu HLV U23 Thái Lan ngợi khen hàng thủ của U22 Việt Nam

Thứ sáu, 06/12/2019, 08:49 (GMT+7)

Dù liên tục để thủng lưới vì những bàn thua lãng xẹt, song khá bất ngờ hàng thủ của U22 Việt Nam lại được cựu HLV U23 Thái Lan đánh giá rất cao.

Ở lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã hòa nhau với tỷ số 2-2 sau 90 phút tranh tài.

Tiền đạo Tiến Linh đã lập một cú đúp và tiễn người Thái về nước trong tủi hổ, đồng thời vươn lên dẫn dầu danh sách ghi bàn tại SEA Games năm nay.

Với kết quả này chúng ta ghi tên mình vào vòng bán kết với ngôi nhất bảng B, một thành tích bất bại, trong khi đó người Thái sớm dừng bước ở vòng bảng và chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.

Như vậy, U22 Việt Nam sẽ gặp "người hàng xóm" Campuchia ở trận bán kết một, trong khi U22 Indonesia gặp U22 Myanmar ở trận bán kết hai của giải đấu.

Theo nhận định của giới chuyên môn, chúng ta đang rất sáng cửa vào chung kết thậm chí lên ngôi vô địch khi các đối thủ còn lại không quá mạnh, thậm chí là dưới cơ thầy trò HLV Park Hang Seo

Cựu HLV U23 Thái Lan ngợi khen hàng thủ của U22 Việt Nam
Cựu HLV U23 Thái Lan ngợi khen hàng thủ của U22 Việt Nam trong trận hòa U22 Thái Lan

Nhận định về trận hòa của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam, Trên trang Siam Sport, ông Choketawee Promrut, người từng giữ vai trò HLV U23 Thái Lan và trợ lý đội tuyển quốc gia chia sẻ:

"Các cầu thủ U22 Thái Lan đã chơi một trận đấu tốt, nhưng không đủ để giành chiến thắng bởi Việt Nam là đội bóng mạnh. Họ vào bán kết nhờ có sự phục vụ của các cầu thủ trên 22 tuổi và đã thi đấu với nhau trong thời gian dài và có thể chịu được áp lực lớn trên sân cỏ".

"Có thể thấy trong trận đấu này, các hậu vệ Việt Nam đã chơi hết mình và giải quyết trận đấu tốt", ông dành lời khen cho hàng phòng ngự của U22 Việt Nam.

Tại SEA Games lần này, HLV Akira Nishino không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi, bởi người Thái đặt mục tiêu tham dự Olympic 2020 ở Nhật Bản và cần có màn trình diễn tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên sân nhà vào đầu năm tới.

Cựu HLV U23 Thái Lan chỉ ra nhiều lý do khiến đội nhà sớm dừng bước ngay từ vòng đấu bảng ở SEA Games 30:

"Thất bại ngay trong trận ra quân trước U22 Indonesia khiến cầu thủ Thái Lan gặp vất vả ở vòng bảng. Bên cạnh đó, các học trò của Nishino phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, trong khi đội hình chưa thực sự hoàn hảo".

"Đoàn quân của Nishino phải động viên nhau ngay sau thất bại này, vì vẫn còn những trận đấu khác tại vòng chung kết U23 châu Á mà chúng ta sẽ đăng cai đầu năm tới", cựu HLV U23 Thái Lan kết luận.

Đây là lần thứ 3 dưới kỷ nguyên của HLV Nishino, bóng đá Thái Lan đụng độ Việt Nam và cả 3 trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa.

Trước đó, bóng đá nam Việt Nam cũng liên tục giành chiến thắng trước bóng đá Thái Lan ở cấp độ U19, U22, đội tuyển quốc gia và cả bóng đá nữ và bỏ xa bóng đá xứ Chùa vàng trên bảng xếp hạng FIFA những tháng gần đây nhất.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN