Thứ ba, 16/04/2024 | 14:20
RSS

Thủ môn Thái Lan chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất ở đội tuyển Việt Nam

Thứ năm, 30/05/2019, 10:45 (GMT+7)

Theo thủ môn của đội tuyển Thái Lan, Kawin Thamsatchanan trận so tài giữa Việt Nam và Thái Lan là một trận đấu lớn của châu Á.

Vào đầu tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với chủ nhà Thái Lan, tại giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019 ở trận bán kết hai của giải đấu, trận đấu sẽ tìm ra ông Vua thực sự bóng đá ĐNA ở thời điểm hiện tại.

Trả lời thể thao Văn Hóa, Thủ của đội tuyển Thái Lan Kawin Thamsatchanan đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, và cho rằng tiền đạo Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng áo đỏ.

“Tôi đã xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Asian Cup. Rất nhiều cầu thủ tôi nghĩ có trình độ tốt nhưng tiếc là không thể nhớ tên hết. Công Phượng ư? Anh ta là một tiền đạo rất nguy hiểm của ĐT Việt Nam.

Tôi cũng như các cầu thủ Thái Lan không bị áp lực gì cả vì chúng tôi tập trung vào đội bóng của mình thay vì đối thủ. Đội tuyển Việt Nam bây giờ rất chất lượng. Một năm trở lại đây, họ có thêm chức vô địch AFF Cup. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tới đây tôi nghĩ là trận đấu lớn của châu Á và là nhiệm vụ rất lớn với chúng tôi nếu muốn chiến thắng”.

Dù có phong độ không tốt trong thời gian gần đây, khi liên tiếp tịt ngòi tại K.League, song Nguyễn Công Phượng vẫn được xem là chân sút tốt nhất của Đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup sắp tới. Chính vì vậy, Kawin Thamsatchanan đã tìm hiểu rất kĩ thông tin tiền đạo gốc Nghệ An.

Kawin Thamsatchanan đánh giá cao đội tuyển Việt Nam tại King's Cup
Kawin Thamsatchanan đánh giá cao đội tuyển Việt Nam tại King's Cup. Ảnh: Bongda

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên tờ SMM Sports, HLV Sirisak Yodkhakthai của Thái Lan đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, đồng thời cho rằng, Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng áo đỏ: “Đội tuyển Việt Nam luôn chơi với nhịp độ nhanh, chính xác và luôn biết cách tạo đột biến.

Sức mạnh của họ thực sự rất tốt và họ cũng có tâm lý vững vàng, các cầu thủ luôn thi đấu với khát khao rất cao. Cầu thủ cùng kỹ năng của chúng tôi và tuyển Việt Nam không khác nhau lắm, nhưng họ có sự đặc biệt khác, đó chính là những pha phối hợp nhóm nhỏ.

Việt Nam nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng Nguyễn Công Phượng vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất. Những cầu thủ khác cũng có chất lượng rất tốt. Chúng tôi sẽ không thể đánh giá thấp mà phải phân tích kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu ở King’s Cup tới đây…”.

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN