Thứ năm, 25/04/2024 | 12:40
RSS

Báo Thái Lan đánh giá cao bộ đôi cầu thủ HAGL của tuyển Việt Nam

Thứ năm, 30/05/2019, 07:03 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan đánh giá rất cao bộ đôi cầu thủ HAGL đang chơi bóng tại nước ngoài của đội tuyển Việt Nam, tại King's Cup 2019.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự giải bóng đá giao hữu King's Cup 2019 tại Thái Lan. Theo đó, chiến lược gia Hàn Quốc đặt niềm tin vào bộ khung từng lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 với những Quang Hải Đình Trọng, Anh Đức...

Nói về danh sách dự King's Cup của đội tuyển Việt Nam, tờ Thairath đánh giá cao tiền đạo Công Phượng, cầu thủ đang thi đấu tại K.League trong màu áo CLB Incheon United. ''Trong danh sách 23 cầu thủ tham dự King's Cup lần thứ 49 vào đầu tháng tới, nổi bật nhất phải kể đến Nguyễn Công Phượng - chân sút đang thi đấu tại K.League trong màu áo của CLB Incheon United".

Đội tuyển Việt Nam có hai cầu thủ rất nguy hiểm đó là Xuân Trường và Công Phượng
Xuân Trường, Công Phượng được báo chí Thái Lan đánh giá cao. Ảnh: Laodong

Đồng quan điểm với tờ Thairath, tờ Fox Sports Thái Lan cho rằng, Lương Xuân Trường cùng với Đặng Văn Lâm là hai mắt xích quan trọng của Việt Nam, bởi bộ đôi cầu thủ này hiện đang thi đấu tại Thai League và có sự hiểu biết rất nhiều về bóng đá Thái Lan.

"Xuân Trường là tiền vệ của Buriram United, dù không thi đấu thường xuyên nhưng anh ấy đang có nhiều dấu ấn trong các trận đấu gần đây cùng Buriram United. Xuân Trường hiểu khá rõ những đồng đội ở Buriram United được triệu tập lên tuyển Thái Lan.

Chưa kể, anh cũng là cầu thủ Việt Nam quen với mặt sân Chang Arena nhất. Sân nhà của Buriram United được chọn làm địa điểm tổ chức các trận King's Cup 2019. Ngoài Xuân Trường, Việt Nam còn 1 cầu thủ đang thi đấu tại Hàn Quốc là Công Phượng, đây là những nhân tố chủ chốt để ông Park Hang Seo xây dựng tuyển Việt Nam", Siam Sport phân tích.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân và di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/6. Dự kiến tại Buriram, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 buổi tập trước khi bước vào trận đầu tiên với chủ nhà Thái Lan ngày 5/6. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đối đầu Thái Lan ở cấp ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo. Trước đó, ở cấp độ U23, HLV Park Hang Seo từng hai lần đánh bại Thái Lan (2-1 tại M150 Cup, và 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020).

Người Thái cũng tỏ ra khá ưu ái thầy trò HLV Par Hang Seo, khi bố trí đội tuyển Việt Nam ở khách sạn Modena of Fraser, một khách sạn có chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi, chỉ cách sân Chang Arena hơn 200m nên rất thuận lợi cho ĐT Việt Nam trong việc tập luyện và nghỉ ngơi sau đó.

Giải King’s Cup 2019 diễn ra từ 5/6 tới ngày 8/6 tại Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà ở trận bán kết hai vào lúc 19h45 ngày 5/8. Trước đó vào lúc 15h30 sẽ là trận bán kết một giữa Ấn Độ và Curacao.

Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 8/6, trong khi đó trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào lúc 19h45 cùng ngày. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng một lần dự giải King’s Cup vào năm 2006, cùng Thái Lan, Kazakhstan và Singapore. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam vào tới trận chung kết và chịu thua 1-3 trước đội chủ nhà.

Danh sách đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019

Thủ môn: Văn Lâm, Nguyên Mạnh, Văn Toản

Hậu vệ gồm: Văn Hậu, Quế Hải, Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Kiên, Văn Thanh.

Tiền vệ: Xuân Trường, Đức Huy, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Trọng Hoàng, Hồng Duy, Minh Vương, Quang Hải.

Tiền đạo: Anh Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN