Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:02
RSS

Thu lô đề mất nhà bạc tỉ, nạn nhân viết đơn kêu cứu

Thứ sáu, 19/04/2019, 16:43 (GMT+7)

Với hình thức đáng bạc bằng cách ghi lô đề qua ứng dụng Zalo, một đường dây đánh bạc tiền tỉ đang dần lộ diện ở Lục Ngạn- Bắc Giang, nơi được mệnh danh là xứ sở vải thiều nổi tiếng là giàu có.

Thu lô đề mất nhà bạc tỉ, nạn nhân viết đơn kêu cứu
Tin nhắn do nạn nhân cung cấp.

Gạ chơi lô để “cướp” nhà

Mới đây, trong lá đơn gửi cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1994, trú tại khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang) đã tố cáo đến các cơ quan chức năng về một đường dây đánh lô đề “khủng” ở huyện Lục Ngạn do Phạm Đình Q. (SN 1991, trú tại thôn Minh Lập, Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang) cầm đầu với số tiền giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng.

Chị H. cho biết, chị chính là nạn nhân trong đường dây lô đề “khủng” này. Theo chị H., không chỉ mình chị là nạn nhân mà còn có rất nhiều người khác ở thị trấn này đang tham gia vào đường dây đánh bạc theo hình thức này. Rất nhiều người mất tiền bạc, thậm chí cả nhà cửa nhưng không ai dám đứng lên tố cáo bởi họ sợ dính líu vào pháp luật

Theo chị H., chị đã bị Phạm Đình Q. dụ dỗ vào con đường đỏ đen mê muội này. Chỉ trong một thời gian ngắn, tham gia chơi lô đề chị đã mất hàng tỉ đồng, không những thế chính việc chơi lô đề này do thua lỗ Phạm Đình Q. đã ép chị, bắt bố mẹ đẻ chị phải kí giấy nhượng lại căn nhà đang ở để gán nợ.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, chị H. cho biết: “Sau khi sinh bé thứ 2 được 7 tháng thì tôi mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh, có những suy nghĩ và hành động ngoài tầm kiểm soát và trong thời gian đó, tôi có gặp anh Q. và đã nói chuyện với nhau về việc ghi lô đề và tôi đã đồng ý với anh Q. về việc đó. 

Trong thời gian 1 tháng, tôi có chơi lô đề và chuyển qua tin nhắn Zalo cho anh Q. qua số điện thoại 0976052xxx. Ban đầu, tôi chơi thua và nhân dần lên với mong muốn gỡ lại với số vốn ban đầu, tôi gửi tin nhắn như vô thức. Có ngày tôi không biết là tôi đã giao dịch tin nhắn bao nhiêu tiền nữa.  Chỉ biết là có hôm mấy chục triệu, có hôm đến hơn 100 triệu đồng, tôi không nhớ rõ.

Sau một thời gian giao dịch đến lúc tôi ngộ ra thì con số ngoài tiền mặt tôi phải trả hàng ngày thì số tiền anh Q. chốt cho đến ngày cuối cùng giao dịch là 1.545.450.000 đồng (1 tỷ năm trăm bốn mươi năm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chắn) tôi phải nợ anh Q. do đánh lô đề.

Chốt được số tiền này, anh ấy thường xuyên gọi điện nhắn tin cho xã hội đen đến đe dọa gia đình tôi. Liên tiến hành gây sức ép, bắt tôi kí giấy vay nợ và ép tôi phải bán nhà của bố mẹ tôi cho anh ấy để  hợp thức hóa việc đánh bạc. Sau 3 tiếng đồng hồ, anh ấy dùng đủ mọi cách ép buộc viết giấy bán nhà, cuối cùng do hoảng loạn tôi đã viết và kí vào giấy bán nhà của bố mẹ đẻ tôi cho anh ấy.  

Sau khi có được tờ giấy đó do ép buộc tôi kí, anh Q. lại liên tục đe dọa tôi và bố mẹ đẻ của tôi, không chịu đựng được, cuối cùng bố mẹ tôi phải đồng ý kí hợp đồng nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Phạm Đình Q. vào ngày 24/07/2018 mà không nhận được bất cứ đồng tiền nào”.  

Có hay không sự bảo kê của chính quyền?

Thu lô đề mất nhà bạc tỉ, nạn nhân viết đơn kêu cứu
Thời điểm bố mẹ chị H. trên đường bay vào Phú Quốc hợp đồng chuyển nhượng vẫn được đóng dấu.

Qua tìm hiểu của PV để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản do phạm tội đánh bạc mà có này Phạm Đình Q. đã tìm hiểu khá kĩ để hợp thức hóa tài sản cho mình. Để gây sức ép đối với nạn nhân, Q. đã ép gia đình nạn nhân xuống Hà Nội để làm hợp đồng chuyển nhượng mà không hề giao dịch tại địa phương.

Sau khi ép buộc ký vào hợp đồng chuyển nhượng được Q. soạn sẵn, Q. mới đem về địa phương để đóng dấu hợp thức hóa. Điều đáng nói, mặc dù không có mặt tại thời điểm chuyển nhượng thế mà không hiểu vì lí do gì ông Mạc Anh Tuấn - Chủ tịch thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang vẫn đóng dấu vào hợp đồng chuyển nhượng này bởi cùng thời điểm này, ngày 24/07/2018 bố mẹ chị H. đang trên đường bay vào Phú Quốc.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi, có hay không sự bảo kê cho đường dây đánh bạc và hợp thức hóa tài sản đánh bạc ở quê hương xứ vải? Được biết, cơ quan công an huyện Lục Ngạn đang thụ lý vụ việc này, mong rằng vụ việc sớm được làm sáng tỏ để nhiều gia đình không phải rơi vào cảnh mất nhà cửa do việc đánh bạc bằng hình thức lô đề này nữa. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN