Thứ năm, 28/03/2024 | 21:18
RSS

Thông tin mới nhất về mẹ 9X cùng con gái 8 tháng mất tích

Thứ năm, 09/11/2017, 21:15 (GMT+7)

Liên quan đến việc mẹ 9X cùng con gái 8 tháng mất tích, người thân cho rằng bà mẹ trẻ bị lôi kéo, dụ dỗ chứ gia đình không hề có xích mích.

Thông tin mới nhất về mẹ 9X cùng con gái 8 tháng mất tích
Mẹ 9X cùng con gái 8 tháng mất tích không hề mâu thuẫn với gia đình. Ảnh Dân trí

Ngày 9/11, ông Nguyễn Tiến Hạ - Trưởng Công an xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội) xác nhận vụ việc trên và cho biết, ngay sau khi nhận được trình báo của anh Vũ Đăng Nam về việc vợ con anh mất tích, trong đêm đơn vị đã gọi điện thông báo các xã trong địa bàn huyện Hoài Đức, rà soát xem có phát hiện hai mẹ con chị Linh ở đâu không.

“Hiện tại đã có 7 xã thông báo không có, trong sáng nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng liên hệ các xã còn lại”- ông Hạ thông tin trên báo Dân trí. Cũng theo ông Hạ, bố mẹ chồng chị Linh đều rất tốt bụng, quan tâm và thường xuyên chăm sóc con cháu, hai bên gia đình không hề xảy ra xích mích.

Trong khi đó, trao đổi với PV báo Lao động, anh Vũ Đăng Nam cho biết, đến nay việc tìm kiếm vợ con mình chưa có tiến triển gì và anh cũng không có thông tin gì về vợ con mình. Anh Nam cho rằng việc vợ mình mang con bỏ đi là có sự sắp xếp từ trước mặc dù trước đó thái độ của vợ anh vẫn bình thường

“Tôi và vợ tôi không hề có xích mích gì, vợ tôi chỉ ở nhà bán hàng online. Khi đi vợ tôi mang theo chứng minh thư nhân dân, giấy chứng sinh và giấy đăng ký kết hôn cùng số tiền mặt 2 triệu đồng và không mang theo đồ đạc hay quần áo gì khác”- báo Lao động dẫn lời anh Nam.

Anh Nam cũng thông tin thêm rằng gia đình đang nghi ngờ 1 người phụ nữ gần 30 tuổi quen biết với vợ anh trên mạng. Trước đó khoảng 1 tháng, người này có đi taxi đến đón vợ anh. “Tôi đang nghi ngờ việc vợ con tôi bỏ đi có liên quan đến người phụ nữ này vì khi tôi kiểm tra sim của vợ thì có thấy gọi vào số này trước ngày vợ con tôi đi”.

Anh Nam khẳng định đến khoảng 90% là vợ mình bị dụ chứ không có chuyện vợ mình tự bỏ đi. Hiện tại gia đình anh Nam đang mong muốn nhờ đến công an huyện để việc tìm kiếm vợ con mình được nhanh chóng hơn.

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN