Thứ tư, 03/04/2024 | 15:40
RSS

Thông tin mới nghi án chồng giết vợ và con trai rồi đắp chăn cùng nằm ngủ

Thứ năm, 04/01/2024, 15:30 (GMT+7)

Đến nay, công tác khám nghiệm hiện trường đã cơ bản hoàn thành, nhưng cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai của nghi phạm.

Chiều 4/1, tin của PV Dân Việt cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường nghi án chồng giết vợ và con trai ở xã Ba Nang, huyện Đakrông.


Vợ chồng Hồ Văn Ban mới có 1 người con gần 1 tuổi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà của vợ chồng Hồ Văn Ban cũng là hiện trường nghi án chồng giết vợ và con trai ở Quảng Trị. Ảnh: N.V

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai của nghi phạm là người chồng, vì người này đang được cấp cứu tại bệnh viện. Lý do được tiết lộ là người chồng đã uống nước có chất tẩy rửa, khả năng là xà phòng sau khi vợ và con trai gần 1 tuổi của mình tử vong.

Người này sau khi bị lực lượng chức năng khống chế thì được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá để cấp cứu.

Trước đó, gần 3h ngày 4/1, nghe tiếng la hét tại nhà của Hồ Văn Ban (SN 1997, trú thôn Ra Lây, xã Ba Nang, huyện Đakrông, Quảng Trị), người dân, công an, biên phòng, chính quyền địa phương đến kiểm tra.


Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nghi án chồng giết vợ và con trai ở xã Ba Nang. Ảnh: N.V

Ông Hồ Văn My – Chủ tịch UBND xã Ba Nang kể, khi đến nơi, ông thấy Hồ Văn Ban đắp chăn nằm ngủ cùng vợ và con trai. Thấy trên chăn có nhiều vết máu, nghi vấn có án mạng nên lực lượng chức năng kéo chăn ra thì phát hiện vợ và con trai của Ban đã chết, trên người có nhiều vết thương và máu.

Vợ của Ban là Hồ Thị Đ (SN 2000) và con là Hồ Văn C (gần 1 tuổi).

Khi bị lực lượng công an, biên phòng địa phương khống chế, Hồ Văn Ban không chống đối.

Theo ông My, có khả năng Hồ Văn Ban đã dùng gậy gỗ đánh chết vợ, con của mình.

Cũng theo ông My, hôm qua (3/1), Ban chở vợ con về nhà ngoài ở xã Tà Long để nhổ sắn. 16 giờ cùng ngày, Ban còn mua quần áo cho vợ con của mình để chuẩn bị dự đám cưới. Thế nhưng, sau đó người chồng này bị tình nghi đã giết vợ con.

Vị chủ tịch xã cho biết, là người cùng thôn nên ông biết khá rõ về Hồ Văn Ban. Người này thường ngày không uống bia rượu, là người hiền làng, ít giao tiếp với mọi người. Khi có khoảng 3 đến 4 người thì Ban có nói chuyện, nhưng khi thấy đông người hơn thì Ban bỏ đi.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan liên quan đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Ngọc Vũ
Theo Báo Dân Việt