Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:37
RSS

Nam Định: Chồng giết vợ sau nhiều ngày cãi vã liên miên

Thứ ba, 22/12/2020, 16:33 (GMT+7)

Chiều 22/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đang điều tra vụ án mạng chồng giết vợ xảy ra tại địa bàn xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Ngày 22/12, thông tin với báo Đại Đoàn Kết, đại diện VKSND tỉnh Nam Định xác nhận, tại thôn Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường vừa xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ vào lúc nửa đêm về sáng.

Trong sáng ngày 22/12, sau khi vụ án xảy ra, nhà chức trách Nam Định vẫn đang thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Theo người dân địa phương, người chồng 38 tuổi, người miền Tây, còn người vợ tên D, 34 tuổi, người địa phương. Hai người kết hôn chưa lâu, mới có 1 con chung. Trước khi lấy người chồng miền Tây, chị vợ đã có một đời chồng và có 2 con riêng.

Nam Định: Chồng giết vợ sau nhiều ngày cãi vã liên miên
Công an tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Chỉ huy Công an huyện Xuân Trường cho biết sau khi gây án, nghi phạm đến trụ sở công an đầu thú trong tình trạng bị thương. "Nghi phạm và vợ đã có mâu thuẫn, cãi vã từ nhiều ngày trước. Đến rạng sáng nay thì xảy ra án mạng", lãnh đạo công an huyện nói với Zing.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an huyện đã tới bảo vệ hiện trường, hỗ trợ các phòng nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án. Danh tính nghi phạm và nạn nhân chưa được thông tin.

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Nam Định trước đây. Vvào tối ngày 16/9/2019, trên địa bàn xã Điền Xá xảy ra một vụ án mạng chồng đánh chết vợ.

Thông tin từ Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng - Trưởng Công an huyện Nam Trực (Nam Định) cho Dân Việt biết, đơn vị này nhận được thông tin vụ việc vào khoảng 18 giờ.

Người chồng lúc này có biểu hiện nghi bị ngáo đá do sử dụng chất kích thích đã dùng dây điện đánh vào người vợ khiến người phụ nữ tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T.T (SN 1997, Long Phú, Chợ Lách, Bến Tre). Người chồng là Phạm Xuân Hương (SN 1976, thôn Lã Điền, Điền Xá, Nam Trực).

Theo Thượng tá Dũng, sau khi nhận được tin báo, nhà chức trách đã khẩn trương có mặt khống chế nghi phạm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cơ quan công an phát hiện nghi Phạm Hương có sử dụng ma tuý.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN