Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:12
RSS

Thông tin bất ngờ về 2 nghi can giật túi xách khiến cô gái tử vong trên cầu Thủ Thiêm

Thứ hai, 29/10/2018, 19:48 (GMT+7)

Trong quá trình truy bắt nghi can, một người thân của đối tượng (nhiễm HIV) còn dùng dao rạch tay để uy hiếp các chiến sĩ, mở đường cho đối tượng tẩu thoát.

Thông tin bất ngờ về 2 nghi can giật túi xách gây chết người ở cầu Thủ Thiêm
2 nghi can giật túi xách trên cầu Thủ Thiêm khiến một cô gái tử vong. Nguồn: VOV.

Sáng nay (29/10), Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, bước đầu đã điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản trên cầu Thủ Thiêm xảy ra vào khuya 25/10 khiến 1 người ngã tử vong, 1 người khác nguy kịch.

Chia sẻ với VOV, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết: ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, công an quận nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triển khai truy xét nóng.

Qua điều tra xác định, tài sản mà nạn nhân bị mất gồm chiếc giỏ xách, 500 ngàn đồng và 1 điện thoại hiệu Samsung Galaxy Note 8. Do nạn nhân nữ còn lại là Nguyễn Hồng Trúc Vy (sinh năm 1993, ngụ quận Gò Vấp) vẫn đang hôn mê nên các đơn vị phải lần tìm manh mối từ những dấu vết của những hình ảnh mờ nhạt từ hệ thống camera an ninh. 

Theo thông tin trên Người lao động, qua điều tra, công an đã khoanh vùng đối tượng, rà soát những cửa hàng thu mua điện thoại cũ tại quận Bình Thạnh. Một chủ tiệm điện thoại khai có mua một điện thoại Samsung Galaxy Note 8 của một phụ nữ không rõ lai lịch. Qua khai thác thông tin, công an đã mời người phụ nữ này lên làm việc. Tại đây, người này thừa nhận mua lại điện thoại của em ruột là Trần Thanh Tín.

Do Tín là đối tượng thuộc diện theo dõi của công an nên lực lượng chức năng nhanh chóng mời Tín lên làm việc. Tại đây Tín đã thú nhận do cần tiền chơi game, tiêu xài nên Tín cùng Ngô Hoàng Anh (sinh năm 2000, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) lấy xe máy đi cướp giật.

Khi các trinh sát tiếp cận nhà đối tượng Ngô Hoàng Anh, người thân của tên này chống trả quyết liệt thậm chí anh trai của Ngô Hoàng Anh (nhiễm HIV) còn dùng dao rạch tay để uy hiếp, mở đường cho đối tượng tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khống chế những người có liên quan và bắt giữ Ngô Hoàng Anh đưa về trụ sở.

Được biết, hai nghi can gây ra vụ án này đều là thành phần bất hảo tại địa phương. Ngay khi còn nhỏ đã quậy quá, thiếu sự giáo dục của gia đình, bị nhà trường cho thôi học.

Trước đó, lúc  22h30 ngày 25/10, khi đang lưu thông bằng xe máy trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh, chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (25 tuổi) và người bạn tên Dung (30 tuổi) bị hai đối tượng áp sát giật giỏ xách. Cả hai cô gái bị ngã đập đầu xuống đường. Khi được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân 115, chị Dung đã tử vong do vết thương quá nặng còn chị Vy bị gãy xương quai hàm, hiện vẫn đang hôn mê.


Xem thêm Clip: Kẻ giết chủ quán cà phê để giật dây chuyền khai gì khi bị bắt?

Minh Anh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN