Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:31
RSS

Thông tin bất ngờ nữ chủ hiệu thuốc tố bác sĩ tạt axit khi hiếp dâm bất thành

Thứ sáu, 11/05/2018, 20:35 (GMT+7)

Công an đã chính thức thông tin về vụ việc nữ chủ hiệu thuốc tố bác sĩ tạt axit khi hiếp dâm bất thành ở Chương Mỹ, Hà Nội.

Thông tin bất ngờ nữ chủ hiệu thuốc tố bác sĩ tạt axit khi hiếp dâm bất thành
Thông tin bất ngờ nữ chủ hiệu thuốc tố bác sĩ tạt axit khi hiếp dâm bất thành

Chiều 11/5, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc chị Nguyễn Thị H. (SN 1991, chủ hiệu thuốc trên địa bàn huyện Chương Mỹ) tố bị bác sĩ tạt axit gây bỏng nặng. Người bị tố cáo là Phạm Văn T. (SN 1985, chủ 1 phòng khám).

Về sơ bộ, axit do chị H. mang theo. Việc anh T. và chị H. bị dính axit dẫn đến bị bỏng do chính chị H. gây ra.

Theo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, sau khi xác định thương tích của anh T., cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố. Ngoài ra, cơ quan cũng sẽ làm rõ việc chị H. vu khống anh T.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip phát trực tiếp hình ảnh chị H. tố anh T. tạt axit. Theo đó, chị H. cho biết chị có quen T. từ lâu. Tuy nhiên, trong thời gian quen biết, T. nhiều lần sàm sỡ và có ý đồ hiếp dâm chị. Trong đó có 1 lần hiếp dâm có sự giúp sức của nhiều người. Trước sự việc trên, chị T. đã trình báo lên cơ quan công an.

Đến đêm 7/5, T. hẹn chị H. đi uống nước để giải quyết mây thuẫn. Sợ trả thù vì đã báo công an hành vi của T. nên chị H. đồng ý đi hòa giải.

Thế nhưng, khi đến điểm hẹn, T. lại giở trò với chị H., sau đó chị H. kháng cự, T. đã tạt 1 chất lỏng lên mặt và nhiều bộ phận trên cơ thể chị H. khiến bị bỏng nặng và cháy quần áo.

Trước sự việc trên, chị H. đã nhảy xuống hồ và kêu cứu rồi nhờ người chở đến công an để trình báo. Được biết, chị H. hiện đang là mẹ đơn thân.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV về thông tin chị H. chia sẻ, anh T. cho rằng, đó hoàn toàn sai sự thật, bản thân anh là bị hại trong vụ tạt axit chứ không phải chị H.

"Tôi là người bị hại, công an cũng đã chụp ảnh vết thương của tôi. Khi nào tôi ra viện tôi sẽ làm đơn tố cáo. Cô ấy là người hại tôi rồi lại đi nói xấu, hủy hoại danh dự, cuộc sống của tôi", anh T. nói.


Xem thêm: Vờ mua hàng rồi lấy cắp iPhone 7 Plus nhanh như chớp ​

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN