Thứ tư, 17/04/2024 | 04:15
RSS

Vụ nhân viên cây xăng bị đánh: Hành hung người ngay trước mặt công an

Thứ sáu, 11/05/2018, 17:26 (GMT+7)

Công an thị xã Quảng Yên cho biết đơn vị này đang điều tra vụ việc đánh người gây thương tích xảy ra tại Cty xăng dầu B12 ở xã Minh Thành (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Nhân viên cây xăng bị đánh vì nghi gian lận

Trước đó, vào hồi 15h ngày 10/5, Phạm Đức Hưng (SN 1981, trú tại làng Yên Lập Tây, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) điều khiển xe máy vào Cửa hàng Xăng dầu số 59, Minh Thành để mua xăng.

Thời điểm này, tại cửa hàng có anh Bùi Vinh Quang (cửa hàng trưởng) và anh Nguyễn Văn Điệp (nhân viên bán xăng). Lúc này, Hưng điều khiển xe đến và đề nghị đổ 50.000 đồng tiền xăng.

Do Hưng nói nhỏ nên anh Điệp không nghe rõ nên đã đổ cho Hưng 30.000 đồng. Sau khi bơm xăng, Hưng trả 50.000 đồng, anh Điệp trả lời là nghe không rõ nên mới bơm 30.000 đồng và đề nghị bơm tiếp 20.000 đồng nữa.

Tuy nhiên, đùng lúc này, Hưng không đồng ý và cho rằng nhân viên bán xăng là anh Điệp đã có hành vi gian dối khi bán hàng. Chưa nghe nam nhân viên giải thích, Hưng lao vào đuổi đánh anh Điệp.

Vụ nhân viên cây xăng bị đánh: Hành hung người ngay trước mặt công anNghi ngờ nhân viên cây xăng đổ gian lận, Hưng đã xông vào tận phòng bán hàng đuổi đánh nhân viên và cửa hàng trưởng cậy xăng

Phát hiện sự việc, anh Quang (cửa hàng trưởng) trong phòng bán hàng chạy ra can ngăn nhưng Hưng vẫn tiếp tục đuổi đánh anh Điệp. Chưa dừng ở đó, khi anh Điệp chạy vào phòng bán hàng để tránh thì Hưng chạy theo vào đấm đá và dùng cốc thủy tinh, ấm chén uống trà hành hung anh Quang và anh Điệp.

Thấy Hưng hung hăng, anh Điệp đã báo cáo với Công an phường Minh Thành. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, Hưng vẫn tiếp tục việc đuổi đánh anh Điệp và anh Quang.

Sau vụ việc, anh Quang bị dập môi trên và môi dưới, chảy nhiều máu phải khâu nhiều mũi. Anh Điệp bị sưng và chảy máu trên đỉnh đầu, thâm tím mắt trái. 2 nạn nhân đã được người dân đưa đi sơ cứu tại Trạm xá Quân Y của một đơn vị bộ đội đóng quân gấn đó và hiện đang điều trị ở bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - TP Uông Bí.

Vụ nhân viên cây xăng bị đánh: Hành hung người ngay trước mặt công an2Hưng dùng ấm chè thực hiện hành hung nhân viên và cửa hàng trưởng

Trao đổi với PV Đời sống Plus chiều ngày 11/5, anh Bùi Vinh Quang cho biết sau khi được tiến hành điều trị, vết thương của anh đã đỡ nhiều, tuy nhiên do bị thương ở vùng miệng nên việc nói chuyện rất khó khăn.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã làm việc với bên Công an phường để thực hiện khai báo lại sự việc. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để trả lại công bằng cho chúng tôi và nghiêm trị những đối tượng có hành vi côn đồ làm ảnh hưởng đến người khác”, anh Quang thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN