Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:49
RSS

Thống kê tệ hại về Duy Mạnh ở vòng loại World Cup 2022

Thứ sáu, 15/10/2021, 13:58 (GMT+7)

Ở 3 trận gần nhất, Duy Mạnh đã trực tiếp khiến ĐT Việt Nam phải chịu hai quả penalty và phải nhận một thẻ đỏ.

ĐT Việt Nam đã kết thúc 4 trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á với 4 trận toàn thua và phải nhận tới 10 bàn thua cũng như 4 quả phạt đền. Trong đó trung vệ Duy Mạnh gây thất vọng với nhiều chỉ số vô cùng tệ hại.

Trung vệ của Hà Nội FC ra sân đá chính cho ĐT Việt Nam 3 trận gặp Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Tuy nhiên, Duy Mạnh đã trực tiếp khiến ĐT Việt Nam phải chịu hai quả penalty và phải nhận một thẻ đỏ.

Trong trận đấu ra quân gặp Saudi Arabia, khi ĐT Việt Nam đang dẫn trước 1-0 với bàn thắng sớm của Quang Hải nhưng sau đó Đỗ Duy Mạnh đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 khi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người và thua ngược với tỷ số 1-3.

Thống kê tệ hại về Duy Mạnh ở vòng loại World Cup 2022
Duy Mạnh thể hiện phong độ rất không tốt ở những vòng đấu qua

Ở trận đấu gặp Oman diễn ra đêm 12/10, Đỗ Duy Mạnh tiếp tục khiến ĐT Việt Nam phải chịu quả penalty sau tình huống vung tay vào mặt đối thủ ở phút thứ 63, gián tiếp khiến chúng ta thua ngược 1-3 trước đội chủ nhà.

Trái ngược với phong độ tệ hại của Duy Mạnh là khả năng làm bàn hết sức ấn tượng của tiền đạo Tiến Linh. Hiện tại, chân sút của Bình Dương đã san bằng kỷ lục ghi 7 bàn thắng tại vòng loại World Cup của huyền thoại Lê Công Vinh, trở thành cái tên đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam ở sân chơi vòng loại thế giới.

Thành tích này thậm chí đã vượt qua huyền thoại Hồng Sơn (5 bàn thắng) và với việc tuyển Việt Nam còn tới 6 trận đấu nữa ở vòng loại World Cup, số lượng bàn thắng của Tiến Linh được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Cách đây 8 năm, Công Vinh cũng ghi 7 bàn ở vòng loại World Cup 2014. Lúc bấy giờ, Công Vinh đã ghi liền 7 bàn sau 2 trận ở vòng loại thứ 1 mà Việt Nam gặp Macau. Khi đó, ĐT Việt Nam đã thắng Macau với tổng tỷ số 13-1.

Theo nhiều nguồn tin, CLB TP.HCM sẵn sàng trả mức lót tay lên tới 3 tỷ đồng/mùa kèm khoản tiền lương 80 triệu đồng/tháng để thuyết phục tiền đạo Tiến Linh về đầu quân. Ngoài Tiến Linh, Ngân Văn Đại cũng được CLB TP.HCM đưa vào tầm ngắm dù có tin đồn chân sút này sẽ trở về khoác áo đội bóng quê hương SLNA sau khi chia tay Hà Nội FC.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại