Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:24
RSS

Thời tiết ngày 15/7: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông

Thứ tư, 15/07/2020, 06:39 (GMT+7)

Bắc Bộ và Trung Bộ đêm nay, 15/7 sẽ lại có mưa to đến rất to, ban ngày nền nhiệt vẫn cao gần 40 độ và năng gay gắt, chỉ số tia UV cao ở mức báo động.

Sự kiện:
thời tiết

Bắc Bộ và Trung Bộ đêm nay sẽ lại có mưa

Bắc Bộ và Trung Bộ đêm nay sẽ lại có mưa . 

Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết thời tiết miền Bắc và miền Trung hôm nay, 15/7 vẫn sẽ nắng nóng gay gắt ở ban ngày và chiều tối, đêm có mưa rào, dông, trong cơ dông đề phòng lốc xoáy, mưa đá. 

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; tại Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, trời nắng nóng, có nơi ở mức gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Thủ đô Hà Nội nắng nóng với nền nhiệt dao động 35-37 độ. Mưa rào và giông vài nơi xuất hiện về chiều tối và đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa  đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, nắng nóng có khả năng gia tăng và còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN