Thứ hai, 15/04/2024 | 12:30
RSS

Thời tiết 21/5: Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối mưa giông

Chủ nhật, 21/05/2023, 08:09 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 21/5/2023, miền Bắc và Trung Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ dịu mát dần về chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (21/5), ở phía Đông Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%.

Phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 30-55%.


Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 21/5/2023 chi tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, khu Tây Bắc 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại