Thứ năm, 28/03/2024 | 18:23
RSS

Thời tiết 14/8: Bão số 4 mạnh thêm, Hà Nội có mưa rào và dông

Thứ ba, 14/08/2018, 09:55 (GMT+7)

Theo TT Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Đông có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc, sẽ đổ bộ vào ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định.

Thời tiết 14/8: Bão số 4 mạnh thêm, Hà Nội có mưa rào và dông
Thời tiết 14/8: Bão số 4 mạnh thêm, Hà Nội có mưa rào và dông

Tin tức thời sự mới nhất, hồi 4h ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão.    

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04h ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ kinh Đông, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90km tính từ tâm bão.

Đến 04h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 04h ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.    

Từ đêm nay đến ngày mai 15/8 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 14/8 các khu vực trên cả nước như sau:

Hà Nội

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng Kon Tum-Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 99%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.


Xem thêm: Bản tin tổng hợp sáng ngày 6/6: Bão số 2 giật cấp 11, vùng biển quần đảo Hoàng Sa mưa dông mạnh

Mai Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN