Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:48
RSS

Dự báo thời tiết 12/8: Bắc bộ có mưa to đến rất to

Chủ nhật, 12/08/2018, 07:38 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Thời tiết 12/8: Hà Nội có mưa rào và dông rải rác

Thời tiết 12/8: Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, ngày hửng nắng

Vào hồi 19h hôm qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ngay trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.    

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19 giờ ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-7km.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Từ đêm ngày 13/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (12/8), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 12/8 các khu vực trên cả nước như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-96%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây tam cấp 2-3. Độ ẩm 58-96%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 58-95%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC


Xem thêm: Thời tiết hôm nay: Cả nước mưa dông, tháng 8 dự báo mưa nhiều nhất năm

Mai Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN