Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:07
RSS

Thời tiết 11/8: Áp thấp nhiệt đới gây mưa nhiều nơi, Hà Nội nắng nóng

Thứ bảy, 11/08/2018, 06:44 (GMT+7)

Theo TT Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết 11/8 do ảnh hưởng vùng áp thấp nhiệt đới sẽ gây ra mưa dông, gió giật mạnh khu vực Bắc Biển Đông.

Thời tiết 11/8: Áp thấp nhiệt gây mưa dông, gió giật mạnh
Thời tiết 11/8: Áp thấp nhiệt gây mưa dông, gió giật mạnh

Cập nhật tin tức xã hội mới nhất, thời tiết 11/8 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Đến 13h ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (11/8), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 11/8 các khu vực trên cả nước như sau:

Hà Nội

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng khu vực ven biển 29 - 32  độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây tam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C

Xem thêm: Thời tiết hôm nay: Cả nước mưa dông, tháng 8 dự báo mưa nhiều nhất năm

Mai Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN