Lời tuyên bố chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không thuyết phục được Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường cung cấp quân sự cho Ukraine, khiến châu Âu rơi vào thế khó, cựu trợ lý của Thứ trưởng Quốc phòng Lầu Năm Góc Stephen Bryen bình luận.
Khi thời hạn chót của Tổng thống Donald Trump để chốt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đang đến gần, ngành nông nghiệp Mỹ một lần nữa trở thành “vật hy sinh” khi Bắc Kinh sử dụng hàng nhập khẩu nông sản làm vũ khí nhắm thẳng vào ông Trump và nông dân Mỹ, theo Politico.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga, đặc phái viên Mỹ tại Ukraine, tướng Keith Kellogg, cho biết. Tuy nhiên ông Trump vẫn chưa chấp thuận việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev.
Tờ The Telegraph dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, lập trường mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Ukraine được hình thành sau chuyến thăm Anh gần đây của ông. Chánh văn phòng của Tổng thống Vladimir Zelensky, Andrey Yermak, nói với tờ báo rằng chuyến thăm này rất quan trọng.
Thông điệp của Donald Trump gửi tới châu Âu rằng họ phải tự lo cuộc chiến ở Ukraine đã gây chấn động khắp EU và các thủ đô châu Âu - theo báo Steigan của Na Uy.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova dẫn các bản tin truyền thông cho rằng Ukraine có thể đang lên kế hoạch tấn công các nước NATO để đổ lỗi cho Moscow.
Đại sứ Nga tại Pháp Aleksey Meshkov cảnh báo bất kỳ nước NATO nào bắn hạ máy bay quân sự Nga sẽ kích hoạt “chiến tranh” với Moscow, trong bối cảnh căng thẳng leo thang quanh cáo buộc xâm phạm không phận ở vùng Baltic.
Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, tuyên bố rằng kế hoạch bán các hoạt động của TikTok tại Mỹ do Trung Quốc sở hữu cho các nhà đầu tư Mỹ và toàn cầu sẽ đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia trong luật năm 2024.
Theo tờ The Guardian, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Anna-Kaisa Itkonen cho biết rằng 8 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục mua khí đốt tự nhiên của Nga.