Thứ năm, 19/03/2026 | 13:59
RSS

Tàu chở dầu Nga hướng tới Cuba giữa sức ép phong tỏa của Mỹ

Thứ năm, 19/03/2026, 13:58 (GMT+7)

Một tàu chở khoảng 730.000 thùng dầu thô dự kiến cập cảng Cuba vào ngày 23/3 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông có thể “vinh dự tiếp quản” quốc gia này.

Đối với Điện Kremlin, các lô hàng này mang ý nghĩa chiến lược vượt ra ngoài mục đích nhân đạo được tuyên bố. Ảnh: Hải quân Mỹ

Nga đã điều hai tàu chở dầu thô và khí đốt tới Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài 29 giờ đã cho thấy mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng nhiên liệu, khi lệnh cấm vận dầu mỏ toàn diện của Mỹ đẩy nước này đến bờ vực của một thảm họa nhân đạo.

Con tàu đầu tiên, tàu chở dầu Sea Horse treo cờ Hong Kong, được cho là đang vận chuyển khoảng 27.000 tấn khí đốt và dự kiến sẽ cập cảng trong vài ngày tới, sau khi nối lại hành trình trên Đại Tây Dương sau nhiều tuần tạm dừng, theo ông Samir Madani, đồng sáng lập công ty phân tích hàng hải TankerTrackers, trả lời báo Financial Times.

Con tàu thứ hai, tàu chở dầu Nga Anatoly Kolodkin, đang vận chuyển từ 725.000 đến 728.000 thùng dầu thô và dự kiến đến nơi vào đầu tháng 4.

Hai chuyến hàng này sẽ là nguồn cung năng lượng đầu tiên của Cuba trong ba tháng qua. Theo dữ liệu theo dõi tàu của LSEG, chỉ có hai tàu chở dầu nhỏ cập cảng Cuba trong năm 2026.

Các lô hàng này được gửi đi sau khi Cuba mất điện hoàn toàn vào ngày 16/3, khiến 10 triệu người dân chìm trong bóng tối hơn 29 giờ trước khi điện được khôi phục vào tối 17/3, theo các quan chức năng lượng Cuba. Ngay cả trước khi sự cố xảy ra, phần lớn người dân Cuba đã phải sống trong tình trạng cắt điện kéo dài 16 giờ mỗi ngày hoặc hơn.

Theo Reuters, nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras – cơ sở chạy dầu lớn nhất của Cuba – đã được khôi phục hoạt động vào trưa 17/3, giúp ổn định lưới điện sau sự cố. Tuy nhiên, các quan chức năng lượng cảnh báo sản lượng điện vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu, mang lại rất ít sự cải thiện cho người dân vốn đã kiệt sức vì nhiều tháng mất điện kéo dài.

Sự cố mất điện đã khiến Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Họ có ý định và công khai kế hoạch tiếp quản đất nước, tài nguyên, tài sản và cả nền kinh tế mà họ đang cố bóp nghẹt để buộc chúng ta đầu hàng”, ông viết trên mạng xã hội ngày 17/3, ngay sau khi điện được khôi phục.

Cuba hiện sản xuất hơn 80% điện năng từ các nhà máy nhiệt điện chạy dầu có từ thời Liên Xô. Cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ việc nguồn dầu trợ giá từ Venezuela bị gián đoạn sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ vào tháng 1, cắt đứt nguồn cung chủ yếu cho Cuba. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba, khiến Mexico và các nhà cung cấp tiềm năng khác ngừng vận chuyển.
Bộ Ngoại giao Nga đã ra chính thức lên án các biện pháp trừng phạt đơn phương "phi pháp" của Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington áp đặt “lệnh phong tỏa năng lượng” đối với Cuba.

Dương Ngân (Theo Intellinenews)
Theo Dân Việt