Thứ bảy, 06/12/2025 | 05:00
RSS
Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông tuyên truyền New Regions of Russia được công bố vào ngày 4/ 9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố rằng Ukraine phải loại bỏ cái gọi là "nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột" để đạt được hòa bình.
"Liên minh những người sẵn sàng" đã đi vào ngõ cụt về vấn đề gửi quân đến Ukraine, cố gắng đạt được một lập trường cụ thể từ Mỹ, tờ El Pais đưa tin, trích dẫn lời một nhà ngoại giao Đức.
Tại một cuộc họp báo ở Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói sẽ gặp Tổng thống Zelensky ở Moscow nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa rằng Mỹ sẽ có "lập trường khác" về Nga nếu không có tiến triển nào trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã biết được những điều thú vị về cuộc xung đột ở Ukraine mà sắp tới cũng sẽ được công khai.
Do các giai đoạn của cuộc tập trận Quadriga-2025 của NATO tại Baltic trùng với cuộc tập trận Zapad-25 của Nga tại Belarus, Liên minh Bắc Đại Tây Dương phải hết sức thận trọng và kiềm chế, tờ Handelsblatt đưa tin.
Thay mặt Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam ngày 2/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết.
Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga sẽ phát huy lợi thế và tiếp tục tấn công vào quân đội Ukraine.
Gói trừng phạt "khắc nghiệt nhất" của EU hồi tháng 7 được cho là sẽ hạn chế mạnh nguồn cung dầu mỏ của Nga. Nhưng thực tế không có gì thay đổi.
Bỉ phản đối việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga, điều đó sẽ gây ra bất ổn tài chính, bao gồm cả trong Liên minh Châu Âu, Ngoại trưởng Vương quốc Bỉ Maxime Prevot tuyên bố trước cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao châu Âu ở Đan Mạch.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/8 vừa công bố cái gọi là “ba trụ cột” bảo đảm an ninh mà ông cho rằng đất nước mình cần có trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tái tấn công trong tương lai.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 29/8 cho biết Nga đã giảm bớt các yêu sách lãnh thổ đối với Ukraine, sẵn sàng chấp nhận đóng băng xung đột ở khu vực phía nam dọc theo các đường tiếp xúc hiện tại, thay vì yêu cầu Kiev rút hoàn toàn khỏi toàn bộ lãnh thổ đã bị Moscow chiếm đóng, theo Turkish Minute.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ có ý định sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán về Ukraine, thay vì tịch thu hoàn toàn và giao chúng cho Kiev.
NATO vừa công bố toàn bộ các đồng minh của khối đã đạt mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu 2% GDP – một cột mốc mang tính lịch sử, đồng thời được xem như chiến thắng lớn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump sau nhiều năm gây áp lực mạnh mẽ.
Xem theo ngày