Bất chấp Mỹ gây sức ép, đe dọa áp thuế, cấm thị thực và trả đũa mạnh tay, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) cùng nhiều quốc gia khác vẫn khẳng định ủng hộ thỏa thuận cắt giảm khí thải carbon trong vận tải biển - sáng kiến toàn cầu do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm đưa ngành hàng hải tiến tới mức phát thải ròng bằng không.
Cuộc chiến đã giết chết gần 68.000 người Palestine trong một chiến dịch mà những người ủng hộ nhân quyền hàng đầu mô tả là một cuộc diệt chủng cuối cùng cũng được nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: "Chiến tranh đã kết thúc!".
Các bộ trưởng tài chính EU đã thảo luận về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho khoản vay 140 tỷ euro cho Ukraine tại một cuộc họp của ECOFIN ở Luxembourg.
Bắc Kinh đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không nhượng bộ trước những lời đe dọa áp thuế mới nhất của Washington, đồng thời kêu gọi Mỹ tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán thay vì leo thang căng thẳng.
Trung tá đã nghỉ hưu của Quân đội Mỹ Daniel Davis phát biểu với blogger Rachel Blevins trên kênh YouTube của cô rằng phương Tây chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga.
Lập trường của Bình Nhưỡng về vấn đề Ukraine vẫn rõ ràng và nhất quán: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ luôn ủng hộ những nỗ lực của Nga trong việc giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng Ukraine và bảo vệ chủ quyền của mình.
Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu máy công cụ chính xác tầm trung sang Nga, một động thái rõ ràng nhằm thực hiện lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ nhằm làm suy yếu nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo Newsweek.