
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/5 ở Tehran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết: “Chúng tôi đã đạt được kết luận về phần lớn các chủ đề thảo luận. Điều này là đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là việc ký kết một thỏa thuận sắp xảy ra”.
Ông cũng nói thêm: Trọng tâm của các cuộc đàm phán là chấm dứt chiến tranh, và ở giai đoạn này, hai bên không thảo luận chi tiết về vấn đề hạt nhân.
Người phát ngôn nhấn mạnh, Iran tập trung vào việc thiết kế và thúc đẩy các giải pháp pháp tốt nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia của đất nước. Ông nói Iran sẽ chọn thời điểm đáp trả kẻ thù: "Bất cứ khi nào cần thiết, chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi có phong cách riêng của mình, và chúng tôi sẽ không sao chép phong cách và cách tiếp cận của kẻ thù" - ông nói.
"Là một quốc gia văn minh, lịch lãm và hùng mạnh, bất cứ khi nào chúng tôi thấy cần thiết, bằng bất kỳ cách nào phù hợp, chúng tôi sẽ đáp trả kẻ thù, như chúng tôi đã từng làm".
Mỹ "không vội đạt thỏa thuận với Iran"
Về phía Mỹ Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng thỏa thuận Mỹ - Iran “vẫn đang trong quá trình hoàn thiện”.
Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Rubio cho biết có một đề xuất “khá khả thi” về việc Iran “có khả năng mở cửa” eo biển Hormuz và “tham gia vào một cuộc đàm phán thực sự, quan trọng, có thời hạn về vấn đề hạt nhân”.
“Và hy vọng, chúng ta có thể thực hiện được. Nó nhận được rất nhiều sự ủng hộ ở vùng Vịnh. Nó nhận được rất nhiều sự ủng hộ trên toàn cầu. Mỗi quốc gia mà chúng tôi đã đến thăm đều hiểu rằng nó không chỉ rất hợp lý mà còn là điều đúng đắn mà thế giới cần làm” - ông nói.
Ông Rubio nhắc lại rằng ông Trump không vội vàng đạt được thỏa thuận.
“Tổng thống sẽ không đưa ra một thỏa thuận tồi, vì vậy hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ cho ngoại giao mọi cơ hội để thành công trước khi xem xét các lựa chọn thay thế.”
Khi được hỏi về lý do trì hoãn việc đạt được thỏa thuận, Ngoại trưởng Mỹ nói, họ cần chờ phản hồi từ Iran. Ông Rubio cũng nhấn mạnh rằng Israel vẫn giữ quyền tự vệ trong bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.
Còn Tổng thống Mỹ viết trên trang cá nhân cũng tuyên bố rằng không cần phải vội vàng đạt được thỏa thuận hòa bình với Tehran.
"Các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng, và tôi đã thông báo với các đại diện của mình rằng họ không nên vội vàng kết thúc một thỏa thuận vì thời gian đang đứng về phía chúng ta. Lệnh cấm vận sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được, được chứng nhận và ký kết một thỏa thuận. Cả hai bên phải dành thời gian" - ông Trump viết.
Iran thận trọng
Hai bên dường như đều trở nên miễn cưỡng sau các tuyên bố lạc quan tuần trước. Hãng thông tấn nhà nước Iran Tasnim ngày 25/5 cho rằng Mỹ đang thay đổi lập trường, và điều đó đã gây lo ngại cho Tehran.
Ngay cả trong các cuộc đàm phán cho các thỏa thuận trước đây, mỗi lần, Mỹ đều đưa ra những yêu cầu mới hoặc thay đổi yêu cầu của mình. Tehran cho rằng đó là sự không nhất quán.
Theo Al Jazeera, Iran nói rằng hai điểm bất đồng đang nổi lên. Điểm thứ nhất là việc Iran phải được trả lại tài sản bị đóng băng, và điểm thứ hai là liệu thỏa thuận ngừng bắn có bao gồm Lebanon hay không, và nếu có thì dưới hình thức nào.
Tasnim cũng cho biết, Iran hoàn toàn không lạc quan về Mỹ, và việc trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan luôn được tiến hành thực tế nhưng thận trọng đối với chính phủ Mỹ.
Nguồn tin cho biết đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng và những tranh chấp về một số điều khoản vẫn tiếp diễn.
Nguồn tin nhấn mạnh rằng Iran nhìn nhận người Mỹ có thành tích rất tệ trong đàm phán, điều này càng củng cố và làm sâu sắc thêm sự bi quan.
Do đó, nguồn tin cho biết, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, Iran sẽ theo dõi các hành động của Mỹ trong suốt quá trình sau khi thỏa thuận được công bố, và nếu Mỹ vi phạm các cam kết của mình ở giai đoạn đó, Iran sẽ giữ nguyên các đòn bẩy của mình để đối phó.