Thứ sáu, 20/03/2026 | 08:51
RSS
Chiến lược chống dịch Covid-19 không khoan nhượng của Trung Quốc không thể thành công vì virus đã thích nghi với việc lây lan sang con người, không thể loại bỏ hoàn toàn khỏi cộng đồng, một chuyên gia dịch tễ Trung Quốc nhận định.
Phần lớn bệnh nhân vào bệnh viện này để điều trị các bệnh khác như đau tim, suy thận hay tâm thần nhưng họ lại bị nhiễm Covid-19 trong quá trình điều trị tại đây, theo trang Kaiser Health News (KHN).
Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng châu Âu nhiều khả năng một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh số ca bệnh tăng cao trên khắp châu lục.
Theo thống kê của Reuters, hôm 4/8, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 200 triệu, nguyên nhân chủ yếu là do biến thể Delta với khả năng lây nhiễm cao.
Người đứng đầu quân đội Myanmar đã nói về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi.
Một nhóm nhà khoa học Úc đã đồng phát triển một loại thuốc kháng virus có thể tiêu diệt hiệu quả virus SARS-CoV-2 và được xem là "mảnh ghép còn thiếu" trong "kho vũ khí" chống đại dịch Covid-19.
Thủ tướng Netanyahu của Israel thề tung "nắm đấm sắt" và "giáng đòn tấn công mà họ thậm chí không bao giờ mơ tới" sau khi không kích Gaza, giết chết thủ lĩnh hàng đầu của Hamas.
Trong khi các nước châu Á, đặc biệt là Ấn Độ đang quay cuồng với làn sóng mới của dịch Covid-19 thì tình hình tại châu Âu lại có những tín hiệu khả quan hơn. Tuy nhiên, nền kinh tế của châu lục này đã bị tổn thương lớn sau hơn 1 năm chống chọi với đại dịch.
Ấn Độ đang trải qua đợt dịch Covid-19 tồi tệ nhất thế giới. Quốc gia này ghi nhận 17,6 triệu ca nhiễm kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái.
Binh chủng Tăng thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục gây kinh ngạc với những phiên bản sửa đổi hiếm hoi của xe tăng T-54 trong biên chế của mình.
Tàu ngầm là một trong những vũ khí tiên tiến nhất mà nhân loại từng chế tạo. Do đặc tính hoạt động bí mật dưới biển, các sự cố xảy ra với tàu ngầm thường khiến toàn bộ thủy thủ đoàn thiệt mạng.
Ngày 25/4, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm trên 600 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên gần 10.000 ca nhiễm, với trên 70 ca tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lên tiếng lo ngại về diễn biến dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở một số quốc gia châu Á, đặc biệt là Ấn Độ, khi 3 biến thể virus mới có tốc độ lây lan nhanh gấp đôi so với chủng cũ. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại các nước ASEAN cũng rất nóng.
Nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ “chết trước cửa bệnh viện”, trong bối cảnh hệ thống y tế ở thành phố New Delhi quá tải, không còn giường bệnh trống.
Xem theo ngày