Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:58
RSS

Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại TP.HCM

Chủ nhật, 01/09/2019, 06:51 (GMT+7)

UBND TP.HCM đã thông báo hoạt động bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 và nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân.

Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa Lễ Quốc khánh 2/9 tại TPHCM
Bắn pháo hoa 2/9 tại TPHCM​. Ảnh minh họa

Chào mừng 74 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân. Theo kế hoạch, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn phía quận 2, tòa nhà Landmark (quận Bình Thạnh) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Ngoài 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao, Thành phố còn tổ chức 1 điểm bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11).

Ngoài ra, từ ngày 15/8 đến 15/9, TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) tại tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Nhà văn hóa Thanh Niên và Cung văn hóa Lao động.

Bên cạnh đó là biểu diễn nghệ thuật đặc biệt tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1) và các chương trình biển diễn nghệ thuật tại các quận, huyện ngoại thành vào tối 2/9.

Để việc tổ chức bắn pháo hoa thành công, phục vụ nhân dân xem an toàn, thuận lợi, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Công an thành phố phối hợp Sở GTVT tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa và các khu vực biểu diễn nghệ thuật.

Đồng thời giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy khu vực xung quanh đường hầm sông Sài Gòn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút đêm 2/9.

Còn tại Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa vào ngày Quốc khánh 2/9 tới. Thay vào đó, một số hoạt động nghệ thuật sẽ được tổ chức tại các địa điểm nổi tiếng của Thủ đô nhằm chào mừng dịp lễ Quốc khánh của đất nước.

Thời gian, địa điểm bắn pháo hoa Lễ Quốc khánh 2/9 tại TPHCM2

Theo thông tin được đăng tải trên trang của Sở du lịch Thành phố Hà Nội, tại nhiều sân khấu ngoài trời của Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ nhân dân. Ngày nghỉ lễ Quốc khánh lại vào dịp cuối tuần nên người dân sẽ có 3 ngày nghỉ để tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức văn hóa tại những điểm công cộng.

Trong đó, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận những ngày cuối tuần này sẽ mang đến cho công chúng Hà Nội và du khách sắc màu văn hóa Tuyên Quang. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ được trình diễn tại khu phố đi bộ như: Trích đoạn các nghi lễ truyền thống, đám cưới, nghi lễ hát Then (dân tộc Tày); nghi lễ Cấp sắc, đám cưới dân tộc Dao Đỏ…

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN