Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:43
RSS

Thiết bị bay phát nổ trong vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela

Chủ nhật, 05/08/2018, 12:45 (GMT+7)

Vụ tấn công xảy ra lúc 17h41' ngày 4/8 (giờ địa phương) khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang có bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia.

Theo tin tức thời sự từ VOV, hai thiết bị bay không người lái mang theo thuốc nổ đã được kích hoạt tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia Venezuela ngày 4/8.

Bộ trưởng thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, vụ tấn công nhắm vào ban lãnh đạo Chính phủ Venezuela khi Tổng thống Nicolas Maduro và nhiều quan chức cấp cao đang có mặt tại sự kiện này.

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17h42 ngày 4/8 (theo giờ Caracas). Ông khẳng định đây là một vụ tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Chính phủ Venezuela khi Tổng thống Maduro và nhiều quan chức cấp cao đang có mặt tại sự kiện này.

Thiết bị bay phát nổ trong vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela

Thiết bị bay phát nổ trong vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela
Vụ việc xảy ra đúng lúc Tổng thống Nicolas Maduro đang phát biểu. Ảnh: EPA & AP

"Đó là một vụ tấn công nhằm vào tôi. Họ đã cố ám sát tôi", ông Maduro phát biểu sau sự cố. "Dù vậy, vẫn luôn có một tấm khiên của tình yêu che chở cho tất cả chúng ta. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ sống thêm nhiều năm nữa".

Bảy binh sĩ bị thương trong sự cố đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Cùng thời điểm xảy ra vụ ám sát, một vụ nổ khác đã được ghi nhận gần dinh Tổng thống. Hiện chưa rõ 2 vụ việc có liên quan đến nhau hay không. 

Ông Maduro cho biết "mọi thứ cho thấy" vụ tấn công là một âm mưu của phe cánh hữu có liên quan tới Colombia và bang Florida (Mỹ), nơi có nhiều người Venezuela lưu vong hiện sinh sống. Nhà lãnh đạo Venezuela cho hay nhiều vụ bắt giữ đã diễn ra sau vụ tấn công nhưng không đưa ra chi tiết.

Nguồn tin từ chính phủ Colombia nói cáo buộc của Tổng thống Maduro là điều "ngớ ngẩn" và Tổng thống Santos bận rộn tham gia lễ rửa tội của cháu gái suốt ngày 4/8.

"Ông ấy (Tổng thống Santos) chẳng nghĩ về việc gì khác, ít nhất trong số đó là việc hạ bệ các chính phủ nước ngoài", Reuters dẫn nguồn tin cho hay.


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.