Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:07
RSS

Thiện Nhân: "Em chưa đủ "chín" để dùng mạng xã hội"

Thứ hai, 08/05/2017, 06:48 (GMT+7)

Nguyễn Thiện Nhân là cái tên được nhiều người yêu thích nhờ giọng hát đầy cảm xúc và tính cách giản dị, dễ thương.

Năm 2014, Thiện Nhân tham gia Giọng hát Việt nhí và ghi dấu ấn với khán giả truyền hình ngay từ khi câu hát đầu tiên được cất lên. Bằng giọng hát thiên phú và giàu cảm xúc, cô bé nhanh chóng chinh phục trái tim người xem và dành ngôi vị cao nhất của chương trình.

Cũng trong năm 2014, Thiện Nhân dành giải Mai Vàng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca. Đến 2017, ca sĩ nhí tiếp tục chứng tỏ tài năng của mình thông qua chương trình Tuyệt đỉnh song ca - cặp đôi vàng mùa đầu tiên với giải quán quân.

Thiện Nhân

Thiện Nhân thướt tha trong tà áo dài của "Tuyệt đỉnh song ca  - cặp đôi vàng". Ảnh: NVCC

Giải quán quân là do sự nỗ lực của bản thân và tình thương của khán giả

- Được biết em đã đăng quang quán quân "Tuyệt đỉnh song ca- cặp đôi vàng" sau "Giọng hát Việt nhí". Em có nghĩ mình có duyên với ngôi vị này không?

- Em không nghĩ thế. Thật sự thì em thấy mình may mắn khi được sự chỉ dạy tận tình của chú Minh Vy cùng cô Cẩm Ly trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người.

Chính vì những tình cảm đó mà trong mỗi cuộc thi em luôn cố gắng hết mình trình diễn những tiết mục tốt nhất, để không phụ lòng những người luôn yêu thương và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em nghĩ sự nỗ lực của bản thân kết hợp với tình thương của các anh chị, cô chú nên em mới dành được kết quả cao.

- Tuy dành vị trí quán quân nhưng em vẫn đặt tiêu chí học văn hóa lên hàng đầu. Có phải em đang hướng tới hình tượng "ca sĩ toàn năng” vừa học giỏi vừa hát hay?

- Em không nghĩ như vậy. Bản thân em chỉ nghĩ đơn giản rằng mình tuổi còn nhỏ thì nên học tốt văn hóa như bao học trò khác. Còn chuyện trong tương lai thì để sau này tính.

Thiện Nhân

Thiện Nhân giành giải quán quân là do bản thân nỗ lực và tình thương của khán giả. Ảnh: NVCC

- Em rất ít đi diễn, phải chăng em không muốn bước chân vào giới showbiz? 

- Cũng không hẳn thế. Em ít đi diễn vì ngay từ đầu gia đình cũng như cô Cẩm Ly, chú Minh Vy đều đã định hướng con đường đi của em. Bây giờ, em còn nhỏ nên chắc chắn sẽ đặt việc học lên hàng đầu, còn đi diễn thì em chỉ nhận vào cuối tuần khi không trùng lịch học, lịch tập.

Em chưa đủ "chín" để dùng mạng xã hội

- Không như bạn bè đồng trang lứa đều dùng mạng xã hội mọi liên lạc trên Facebook của Thiện Nhân đều do anh chị hoặc FC cập nhật. Tại sao em lại có sự lựa chọn khác biệt như thế?

- Cũng không phải hoàn toàn do em, một phần là do anh trai tác động. Anh nói, mạng xã hội hiện nay rất phức tạp và em thì còn bé, chưa đủ chín chắn để suy nghĩ và đối diện với nhiều chuyện.

Khi nào em lớn, nhận thức trưởng thành, suy nghĩ chín chắn thì mới sử dụng trang mạng cá nhân. Ở thời điểm hiện tại, em vẫn lên mạng đọc tin tức bình thường. Em nghĩ, việc này cũng không có gì xấu cả và em cảm thấy rất thoải mái.

Thiện Nhân

Ca sĩ nhí Thiện Nhân chưa dùng mạng xã hội là vì chưa đủ trưởng thành. Ảnh: NVCC

- Âm nhạc của Thiện Nhân ảnh hưởng từ ai? 

- Gia đình em thì không có ai theo con đường nghệ thuật. Em học hỏi những cái hay, những điều bản thân còn thiếu từ những anh chị, cô chú ca sĩ khác để hoàn thiện bản thân.

- Mục tiêu của Thiện Nhân trong tương lai là gì?

- Hiện tại, em đặt tất cả tâm huyết và sự chú trọng cho việc học văn hóa. Vì thế, em chỉ nghĩ hoàn thành tốt việc học tập ở trường, mọi thứ đã có anh trai và cô chú Cẩm Ly, Minh Vy sắp xếp. (Cười).

Học văn hóa và ca hát em đều muốn làm tốt. Chỉ khi em học tốt thì mới có thể yên tâm đi diễn mà không lo phụ lòng mong mỏi của ba mẹ và mọi người xung quanh.

Không nghĩ trở thành nghệ sĩ đa năng

- MV "Mẹ hiền của tôi" được phát hành khiến nhiều người rớt nước mắt trước diễn xuất kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào của Thiện Nhân. Em cảm thấy điều này như thế nào?

- Lúc quay MV Mẹ hiền của tôi, em chỉ nghĩ mình phải cố gắng làm hết sức để đưa tới những cảnh quay chân thực nhất cho khán giả. Em nghĩ mình cần cố gắng học tập mọi thứ từng ngày để bản thân tốt hơn, hoàn thiện hơn. Em chưa dám nghĩ tới việc lấn sân sang lĩnh vực nào hay trở thành một nghệ sĩ đa năng.

Em tự nhận thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa vì bản thân em hiện tại còn rất nhiều thiếu sót. Hơn nữa, một nghệ sĩ đa năng không phải dễ, phải cố gắng hoàn thành tốt tất cả những lĩnh vực. Nếu em là nghệ sĩ đa năng rồi nhưng chỉ làm nửa vời, em sẽ thấy có lỗi với khán giả và những người dành tình cảm cho em.

Thiện Nhân

Thiện Nhân chưa dám nghĩ tới hình tượng ca sĩ đa năng. Ảnh: NVCC

- Thiện Nhân vốn có giọng hát ngọt ngào, gần đây kĩ thuật thanh nhạc của em đang trở nên vững hơn. Tương lai em có dự định thi vào trường âm nhạc?

- Có chứ. Em nghĩ sau khi tốt nghiệp cấp 3, em sẽ cố gắng thi vào nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh để học tập kĩ năng và trau dồi kiến thức thanh nhạc.

- Phong cách âm nhạc mà Thiện Nhân đang đi theo là dòng nhạc quê hương, em có định “mở rộng” lĩnh vực âm nhạc của bản thân không?

- Một người hát được nhiều thể loại vẫn là điều em thích. Tuy nhiên, những ca khúc dân ca, trữ tình mới là định hướng mà em theo đuổi lâu dài. Em chỉ muốn sau này khán giả khi nghe những ca khúc quê hương, trữ tình sẽ nghĩ ngay tới cái tên Thiện Nhân.

Cảm ơn Thiện Nhân!

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus