Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:28
RSS

Thi thể nạn nhân thứ 6 trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng được tìm thấy

Thứ hai, 23/11/2020, 08:55 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Chiều 22/11, sau 40 ngày xảy ra vụ sạt lở vùi lấp 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3, thi thể thứ 6 được tìm thấy ở lòng sông. Ông Hoàng Viết Cường, Phó chánh văn phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, cho VNE biết danh tính nạn nhân cần thời gian để xác định.

Trong ngày 22/11, hơn 200 bộ đội, công an đã hoàn thành việc nắn dòng sông Rào Trăng, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, với việc đắp đê quai dài hơn 10 m. 7 xe múc đào bới tìm kiếm nạn nhân mất tích. 3 chó nghiệp vụ của biên phòng cũng tham gia tìm kiếm. Bộ đội, công an cũng tìm thấy nhiều đồ đạc, dấu vết nhà cửa ở lòng sông. 

Thi thể nạn nhân thứ 6 trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng được tìm thấy
Hiện trường cứu hộ. Ảnh: Saostar

Trong ngày 22/11, lực lượng cứu hộ đã đào, đắp khoảng 360m3 khối lượng đất đá. Cũng trong sáng nay, lực lượng quân đội, công an, biên phòng và các lực lượng khác đã tổ chức ngăn đập, nắn dòng thủy điện Rào Trăng 3 để tiếp tục tìm kiếm các công nhân còn mất tích.

Trước đó vào ngày 24/10, nạn nhân thứ 5 đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Như vậy, phải sau gần 1 tháng thì đội cứu hộ mới phát hiện được thêm thi thể liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. 

Trong ngày 23/11, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng theo phương pháp “đảo ngói”. Cụ thể, các lực lượng chia thành 2 mũi, một mũi từ thượng lưu về phía hạ lưu và một mũi từ hạ lưu ngược về phía thượng lưu. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN