Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:14
RSS

Thi đấu xuất thần, Bùi Tiến Dũng được báo châu Á hết lời khen ngợi

Thứ bảy, 11/01/2020, 08:03 (GMT+7)

U23 Việt Nam đã để hòa U23 UAE trong trận mở màn giải U23 châu Á. Đó là kết quả trái với kỳ vọng của nhiều tờ báo ở châu Á.

Trang FOX Sports Asia đã nhiều lần khen ngợi tài năng của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở trận U23 Việt Nam gặp UAE ngày 10/1. “Nhà Á quân U23 châu Á 2018 đã khởi đầu VCK năm nay bằng trận hòa không bàn thắng trước U23 UAE”, cây viết Adwaidh Rajan mở đầu bài viết của mình trên trang FOX Sports Asia.

U23 Việt Nam chơi chủ động hơn trong những phút đầu tiên. Sau những pha dâng cao của đội bóng áo đỏ, U23 UAE dần lấy lại thế trận để tổ chức tấn công thực hiện những pha dứt điểm lên khung thành của Bùi Tiến Dũng.

Cây viết người Ấn Độ đã hai lần ca ngợi tài năng của thủ môn Bùi Tiến Dũng trước những cú dứt điểm nguy hiểm của các chân sút UAE.

“Ali Saleh đã tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất cho đội nhà ở giữa hiệp 1. Tiền đạo của Al Wasl đã vượt qua tới 2 hậu vệ Việt Nam trước khi tạt bóng cho đồng đội. Rất may cho U23 Việt Nam khi Bùi Tiến Dũng chơi tập trung”, cây viết của FOX Sports bình luận.

Báo châu Á: Việt Nam may mắn vì có VAR, Bùi Tiến Dũng cứu thua xuất sắc
Báo châu Á đánh giá cao Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Dân Trí

“Ali Saleh cũng là người sút phạt trực tiếp vào góc xa khung thành U23 Việt Nam sau đó. Tiến Dũng một lần nữa đã trổ tài cản phá để cứu lấy ngày ra quân cho U23 Việt Nam”.

U23 Việt Nam đã để hòa U23 UAE trong trận mở màn giải U23 châu Á. Đó là kết quả trái với kỳ vọng của nhiều tờ báo ở châu Á. Do đó, tờ Live Sport Asia cho rằng U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu thất vọng và chỉ thoát thua nhờ công nghệ VAR.

Tờ báo này viết: “Cả hai đội đã lựa chọn lối chơi an toàn và chủ yếu đưa bóng cho hai cánh. Mặc dù cả hai đã thi đấu đơn giản nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội. Về phía U23 Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh có nhiều mối đe dọa nhưng không thể tận dụng được bởi thiếu may mắn và hơi thiếu quyết đoán.

Phía UAE tận dụng được nhiều cơ hội hơn, đặc biệt là tình huống Ali Saleh xuống bóng bên cánh trái ở phút 40 nhưng đồng đội của anh lại không thể dứt điểm thành công.

Huỳnh Tấn Sinh là cầu thủ thi đấu tệ nhất bên phía U23 Việt Nam. Tấn Sinh là người đã phạm lỗi với cầu thủ U23 UAE ở đầu hiệp 2. Ban đầu trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11 mét nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, đã từ chối phạt đền. U23 Việt Nam đã thoát thua và Tấn Sinh cũng không phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN