Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:34
RSS

Thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận gặp Bình Dương, Xuân Trường vẫn thấy 'chưa ổn'

Chủ nhật, 12/07/2020, 15:11 (GMT+7)

Phát biểu sau trận đấu với Bình Dương, Xuân Trường cho biết bản thân anh sẽ nỗ lực hơn nữa trong màu áo HAGL ở những vòng đấu tới.

Trận đấu giữa Bình Dương và HAGL thuộc vòng 9 giải bóng đá V.League 2020 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Kết thúc 90 phút so tài, hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1 và tạm hài lòng với những gì đã thể hiện ở vòng đấu này.

Ở trận đấu này, Xuân Trường đá chính và thi đấu đủ 90 phút sau khi hồi phục chấn thương dây chằng và cùng với Tuấn Anh tạo nên cặp tiền vệ ăn ý của HAGL trước Bình Dương.

Phút 77, Xuân Trường tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 2 cho HAGL. Từ phần sân nhà, cầu thủ gốc Tuyên Quang tung ra đường chuyền vượt tuyến loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Bình Dương tuy vậy trong một ngày hết sức vô duyên tiền đạo Chevaughn Walsh đã bỏ lỡ đầy đáng tiếc.

Lương Xuân Trường cho biết bản thân anh sẽ nỗ lực hơn nữa trong màu áo HAGL
Xuân Trường trở lại mạnh mẽ trong màu áo HAGL. Ảnh: Zing

Phát biểu sau trận đấu, Xuân Trường cho biết bản thân anh sẽ nỗ lực hơn nữa trong màu áo HAGL ở những vòng đấu tới. "Tôi đã thi đấu đủ 90 phút tuy nhiên thể lực vẫn chưa ổn, tôi vẫn cần chạy nhiều hơn để lấp các khoảng trống trên sân. Tôi nghĩ mình cần cố gắng hơn nữa. HAGL đã có 1 điểm quý giá rồi, cơ hội có thể đến và cũng có thể bỏ lỡ, đó là bóng đá, lần sau toàn đội sẽ tận dụng và chắt chiu cơ hội hơn", Xuân Trường chia sẻ. 

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương đã dành sự khen ngợi cho cặp tiền vệ của đội khách: “Xuân Trường và Tuấn Anh là những cầu thủ giỏi, làm chủ khu vực giữa sân rất tốt. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về lối chơi của họ để khắc chế”.

“Hôm nay chúng tôi đã lên chiến thuật bắt chết Văn Toàn, cầu thủ mà chúng tôi coi là ngòi nổ quan trọng nhất của HAGL. Tuy nhiên kế hoạch này không thành công khi vẫn để cậu ta ghi bàn”, HLV trưởng của Bình Dương nói thêm.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN