Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:43
RSS

Thêm một thành phố của Tây Ban Nha bị tái phong tỏa vì Covid-19

Thứ hai, 06/07/2020, 09:40 (GMT+7)

Đứng trước nguy cơ bùng phát đợt lây nhiễm mới, thêm một thành phố của Tây Ban Nha bị tái phong tỏa vì Covid-19.

Thêm một thành phố của Tây Ban Nha bị tái phong tỏa vì Covid-19

Thêm một thành phố của Tây Ban Nha bị tái phong tỏa vì covid-19 Ảnh: RFI

Chính quyền vùng Galicia của Tây Ban Nha vừa thông báo đã ra lệnh phong tỏa thành phố A Marina 70.000 dân của nước này vào ngày hôm qua, 5/7 do lo ngại nguy cơ bùng phát một đợt lây nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo Hãng tin Reuters, cư dân của thành phố A Marina sẽ không được phép rời khỏi khu vực mình sinh sống kể từ 0 giờ ngày chủ nhật 5/7 và lệnh cấm kéo dài tạm thời đến 10/7 - hai ngày trước cuộc bầu cử khu vực Galicia và người dân không được tụ tập trên 10 người. 

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi chính quyền vùng Galicia áp đặt lệnh phong tỏa trở lại đối với 200.000 cư dân do số ca mắc Covid-19 tăng mạnh ở gần thành phố Lerida phía đông bắc Tây Ban Nha, cách thủ phủ Barcelona của vùng Catalonia hơn 150km về phía tây. 

Được biết, Tây Ban Nha là một trong những quốc gia áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt nhất trên thế giới trong thời gian lên đến 3 tháng, kể từ tháng 3-2020 vừa qua, để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Hiện tại, quốc gia này là khu vực bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nặng thứ 6 trên thế giới với 297.625 ca mắc và 28.385 ca tử vong.

Tính đến 5 giờ 30 sáng 6/7, thế giới ghi nhận 11.537.399 ca mắc Covid-19, trong đó đã có 536.323 ca tử vong (theo trang Worldometers). Mỹ Brazil, Ấn Độ, Nga, Peru... tiếp tục là những nước có số người mắc bệnh nhiều nhất. 

Cụ thể, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới với số ca nhiễm kỷ lục tiến sát mốc 3 triệu ca với hơn 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. 

Đất nước Israel ở "trong tình trạng khẩn cấp" do sự tăng nhanh trở lại của số ca nhiễm với việc ghi nhận thêm 755 ca mới trong ngày, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 29.787 người. 

Tại Canada, nguy cơ dịch tái bùng phát vào cuối năm là rất lớn. Bà Theresa Tam - người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada ngày 5/7 cho biết hiện nước này đã có 105.317 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, với  8.674 trường hợp tử vong. Trong tuần qua, trung bình Canada đã xét nghiệm COVID-19 cho 39.000 người/ngày, trong đó chỉ 1% có kết quả xét nghiệm dương tính.

Tại khu vực Mỹ La tinh, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn với 2,7 triệu người mắc, trong đó, Brazil là quốc gia có số ca lây nhiễm cao nhất khu vực và thứ hai thế giới. Mỗi ngày, Brazil luôn ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức tren 40.000 người.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã hối thúc các nước ảnh hưởng dịch phải tỉnh táo, nhận thức đúng đắn về mức độ nguy hiểm và diễn biến thực tế của dịch bệnh để từ đó kiểm soát được đại dịch.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.