Thứ tư, 17/04/2024 | 07:00
RSS

Thêm một người bán rau ở Hà Nội dương tính Covid-19

Thứ ba, 08/06/2021, 16:15 (GMT+7)

Chiều 8/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết vừa phát hiện thêm một trường hợp dương tính Covid-19, là người bán rau tại huyện Đông Anh.

Cụ thể, trường hợp này là nữ, sinh năm 1982, ở Xuân Nộn, Đông Anh. Trước đó, người này có tiếp xúc gần (đứng gần) với BN8853 (người phụ nữ bán rau ở chợ Cửa hàng mới) vào ngày 30/5.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 28/5- 6/6, người này bán rau tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Hằng ngày, người này thường đến chợ Vân Trì, xã Vân Nội, Đông Anh để lấy hàng.

Thêm một người bán rau ở Hà Nội dương tính Covid-19

Ảnh minh họa

Đến ngày 2/6, người này xuất hiện ho đờm, mệt mỏi. Ngày 8/6, người này ra khai báo tại TTYT Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Hà Nội thì kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, trong sáng cùng ngày (7/6) CDC Hà Nội đã có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính covid-19 tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Theo đó, trường hợp này là bà Đ.T.H.N., sinh năm 1976, bán rau tại chợ thuộc thị trấn Đông Anh. Theo kết quả điều tra dịch tễ, trong tháng 5/2021, bà N. chỉ sinh sống tại địa bàn huyện Đông Anh.

Sau khi nghỉ bán rau 2 ngày, ngày 30/5, bà N. xuất hiện triệu chứng rát họng, sổ mũi. Khoảng 14h ngày 30/5, bà N. có đến hiệu thuốc Thu Hằng tại thị trấn Đông Anh mua thuốc, khi đến có đeo khẩu trang. Tại nhà bà N. có tiếp xúc với chồng và 2 con trai (chồng bệnh nhân bị tai biến chỉ ở nhà). 

Từ ngày 30/5-4/6, bà N. ở nhà tự điều trị. Khoảng gân 14h ngày 4/6, bà N. vào khám tại Bệnh viện Bắc Thăng Long với triệu chứng sốt nhẹ, ho đờm, tức ngực. Bà N. khai báo y tế tại cổng, sau đó được chuyển sang khám tại khu vực sàng lọc cho bà N. ho sốt. Bà N. được chụp tim phổi và nhập viện vào Khoa Nội tổng hợp, được bố trí phòng cách ly tạm thời với chẩn đoán viêm phế quản phổi.

Ngày 5/6, bà N. được lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xét nghiệm SARS-COV-2. Ngày 6/6, người nhà gồm mẹ và anh, em trai vào thăm bà N.. Cùng ngày, mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang nghi ngờ dương tính, chuyển CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính Covid-19. Đây là ca bệnh chưa rõ nguồn lây.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 232 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến 12 chùm ca bệnh. Chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh xuất hiện ca bệnh đầu tiên ngày 7/6 và đến nay đã có 2 ca nhiễm.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại