Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:08
RSS

Thêm một cựu chủ tịch của Real Madrid nhiễm Covid-19

Thứ ba, 24/03/2020, 09:49 (GMT+7)

Chỉ vài ngày sau khi cựu chủ tịch Lorenzo Sanz qua đời, một cựu chủ tịch khác của Real Madrid được công bố nhiễm Covid-19.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Fernando Martín Álvarez, người từng nắm giữ cương vị chủ tịch Real Madrid từ tháng 2 đến tháng 4-2006, hiện đang trong tình trạng hết sức nguy cấp vì nhiễm covid-19

Hiện vị cựu chủ tịch của đội bóng hàng gia đang được cấp cứu tại bệnh viện Puerto de Hierro ở Madrid đêm 23-3.

Fernando Martín Álvarez cũng có một thời gian ngắn tham gia ban lãnh đạo CLB dưới thời chủ tịch Florentino Perez. Nhìn chung, sự nghiệp quản lý của ông tại Real Madrid không quá nổi bật nhưng đóng góp của ông luôn được đội bóng ghi nhận.

cựu chủ tịch của Real Madrid nhiễm Covid-19
Cựu chủ tịch của Real Madrid nhiễm Covid-19

Trước đó không lâu, cựu chủ tịch Lorenzo Sanz vừa qua đời ít ngày cũng do căn bệnh Covid-19.

Madrid hiện có đến 33.000 người nhiễm virus SARS-Cov-2 và tại Tây Ban Nha, tính đến cuối ngày 23-3 đã có 2.182 trường hợp tử vong.

Cách đây ít tuần, HLV trẻ tuổi Francisco Garcia của Atletico Portada Alta (Tây Ban Nha) cũng đã qua đời đêm 15-3 do căn bệnh Covid-19 kèm tiền sử bệnh máu trắng.

Francisco Garcia năm nay mới 21 tuổi, từng thi đấu cho Atletico Portada Alta, một CLB thuộc vùng Malaga và hiện là HLV trẻ của đội bóng này. Các bác sĩ cho biết, việc phải mang đồng thời hai căn bệnh máu trắng và Covid-19 có lẽ đã khiến một người còn rất trẻ như Francisco Garcia mất đi sức đề kháng của cơ thể.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN