Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:03
RSS

Thêm một cầu thủ Việt kiều Đức muốn về Việt Nam chơi bóng

Chủ nhật, 27/03/2022, 09:15 (GMT+7)

Fabian Vy Ngọc Việt kiều Đức có cha là người Việt Nam mơ ước được về Việt Nam chơi bóng và được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tối ngày 25/3, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 Trong danh sách tới Nhật Bản lần này, có trung vệ lớn lên tại Đức - Adriano Schmidt cựu cầu thủ của Hải Phòng FC, hiện đang chơi bóng cho CLB Bình Định.

Với việc Văn Xuân gặp chấn thương, khả năng Adriano Schmidt ra sân ở trận gặp Nhật Bản tới đây là rất lớn, trong khi đó thủ môn Việt kiều Nga Văn Lâm cũng sáng cửa ra sân bắt chính khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trước đó và cũng đã lên hội quân cùng các đồng đội.

Theo thông tin mới nhất, một cầu thủ Việt kiều Đức khác là Fabian Vy Ngọc cũng đánh tiếng muốn về Việt Nam chơi bóng và mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Fabian Vy Ngọc sinh ngày 18/2/1999 tại Gustrow (Đức) có mẹ là người Đức, có cha là ông Vy Ngọc Điện (người Việt Nam , gốc ở Lạng Sơn). Fabian Vy Ngọc có năng khiếu chơi bóng từ nhỏ và được học tại học viện Braunschweig. Sau khi tốt nghiệp, cầu thủ gốc Việt  bắt đầu hành trình chơi chuyên nghiệp với một loạt CLB ở giải hạng 4 và 5 của Đức. Trong đó có Lupo Martini, Inter Leipzig và HSC Hannover.

Cầu thủ Fabian Vy Ngọc Việt kiều Đức muốn về Việt Nam chơi bóng
Cầu thủ Fabian Vy Ngọc Việt kiều Đức muốn về Việt Nam chơi bóng

Fabian Vy Ngọc sở hữu thể hình lý tưởng (1m82) cùng sự đa dạng trong vị trí thi đấu. Vị trí sở trường của Fabi là hậu vệ phải và tiền vệ cánh. Nói về mong muốn được về quê cha để chơi bóng, Fabi chia sẻ với trang Pháp luật và bạn đọc:

 "Ở tuổi 23, tôi muốn có một trải nghiệm mới về nghề nghiệp và cuộc sống. Tôi muốn về Việt Nam - quốc gia nơi cha tôi sinh ra, lớn lên - học tiếng Việt và thử thách bản thân ở những cấp độ chơi bóng cao nhất.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn suy nghĩ về việc xây dựng sự nghiệp bóng đá ở Việt Nam và xa hơn là khoác áo các cấp đội tuyển Quốc gia tại đây. Việc tìm được một CLB chuyên nghiệp tại Việt Nam sẽ giúp cho giấc mơ này trở nên rõ ràng hơn".

Theo đánh giá của ban huấn luyện từng làm việc cùng, Fabian Vy Ngọc là cầu thủ cơ động, có kỹ thuật cơ bản, khả năng di chuyển dọc biên, chuyền và tạt bóng tốt. Cậu cũng có khả năng thi đấu ở cường độ cao một cách liên tục. Đây sẽ là một sự lựa chọn tốt cho tuyển Việt Nam trong tuong lai nếu được HLV Park Hang Seo tin tưởng và trao cơ hội.

Một cầu thủ Việt kiều khác cũng gây chú ý trong thời gian qua là thủ môn Filip Nguyễn. Thủ môn Việt kiều Séc đã đồng ý gia nhập CLB Bình Định và sẽ thi đấu ở giai đoạn cuối lượt đi V.League 2022. Nguồn tin trên cho hay, phía CLB Bình Định và VFF cũng đã xác nhận thông tin này.

Lãnh đạo VFF phân tích rằng, nếu Filip Nguyễn sẵn sàng khoác áo CLB Bình Định thì sẽ dễ dàng để ĐT Việt Nam triệu tập anh tham dự các giải đấu không nằm trong khung FIFA Days.

Dự kiến, Filip Nguyễn sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 5 tới đây và có hơn 1 tháng tập luyện chuẩn bị cho ngày V.League 2022 trở lại vào tháng 7/2022. Ngoài vấn đề hòa nhập, Filip Nguyễn có thời gian và điều kiện để hoàn thành việc sở hữu quốc tịch Việt Nam.

Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam, ông Nguyễn Minh. Mẹ anh là người Cộng hòa Séc và từng nhiều lần bày tỏ mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam đồng thời cũng nhận được sự đánh giá cao từ phía HLV Park Hang Seo và VFF.

Filip Nguyễn sẽ hết hạn hợp đồng với CLB Slovan Liberec (Cộng hòa Séc) vào tháng 6/2022. Ở mùa giải 2021/2022, anh được cho CLB Slovacko mượn. Đến tháng 5/2022, mùa giải ở Cộng hòa Séc kết thúc cũng là lúc Filip Nguyễn có thể trở về Việt Nam.

Nhiều người cho rằng, Filip Nguyễn sáng cửa bắt chính ở Bình Định trong gia đoạn tới, bởi vị trí thủ môn đang là điểm yếu của đội bóng này trong giai đoạn qua. Đội bóng đất Võ đang gặp khó khăn ở mùa giải mới. Qua 3 vòng đấu đầu tiên đoàn quân của HLV Đức Thắng mới chỉ có được 3 điểm tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, hiện họ đang kém đội đầu bảng Hải Phòng tới 4 điểm.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại