Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:24
RSS

Thêm một bé gái chào đời trong khu cách ly chống dịch tại Huế

Thứ hai, 06/04/2020, 06:39 (GMT+7)

Sáng 5/4, một bé gái nặng 2,9kg đã chào đời khỏe mạnh ngay tại khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Công nghệ số 10 (phường Thủy Xuân, TP Huế).


Hiện tại mẹ con chị H. đang được ở 1 phòng riêng trong khu cách ly y tế tại Trung tâm Y tế TP Huế (ảnh: P.T)

BS. Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Huế thông tin, các y bác sỹ của Trung tâm đã nỗ lực hết mình, đỡ đẻ cho một sản phụ từ Lào trở về đang trong thời gian cách ly.

Hiện tại em bé có sức khỏe tốt, sản phụ tên Phan Thị N. (27 tuổi, trú TP Huế) cũng không có bất cứ dấu hiệu nhiễm bệnh. Hai mẹ con đang được chăm sóc tận tình theo chế độ sản phụ.

Được biết, 20/4 mới là ngày dự sinh của sản phụ, nhưng chị N lại có dấu hiệu chuyển dạ sớm. Sáng sớm nay, sản phụ được đưa vào phòng kín tại Khu cách ly và được kíp trực của Trung tâm Y tế TP Huế điều xe và dụng cụ chuyên dụng đến khu cách ly tiến hành đỡ đẻ.

Trước đó, tại khu cách ly Lạng Sơn cũng đón chào một em bé nặng 2,8kg. Em bé là con của một sản phụ tại quận Hoàng Mai.

Sản phụ này mang thai tuần 37, được theo dõi cách ly tại Trung đoàn 123 trên địa bàn tỉnh. Đêm 8/3, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Kíp trực tại đây cũng áp dụng đúng những quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế trong điều trị cho trường hợp đang cách ly, theo dõi phòng dịch, giúp sản phụ sinh con thành công.

Ngoài ra cuối tháng 2 vừa qua, BVĐK Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cũng đã mổ đẻ thành công cho một thai phụ đang trong thời gian cách ly. Khi thực hiện đỡ đẻ bệnh viện đã huy động kíp mổ bao gồm 20 cán bộ, nhân viên y tế do BS Ck2 Nguyễn Thị Thúy Hằng, PGĐ Bệnh viện và BS CK1 Phạm Mạnh Tiến, trưởng Khoa Sản đứng đầu.

Thông tin thêm từ, bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất nhận định, việc thực hiện các ca đỡ đẻ trong khu cách ly khó khăn hơn nhiều. Do đó, cần phải đảm bảo công tác khử khuẩn, khử nhiễm, chăm sóc, theo dõi trước và sau ca sinh. Để bảo vệ sức khỏe mẹ và bé cũng như tránh lây nhiễm covid-19 cho các y, bác sỹ nếu gặp trường hợp xấu.

Hoàng Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN